KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP HỌC VIỆN
SALÊDIÊNG DON BOSCO ĐÀ LẠT
ĐÔI LỜI PHÁT BIỂU CỦA CHA GIÁM ĐỐC
TRƯỚC THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN VÀ NHÀ MỤC VỤ DON BOSCO ĐÀ LẠT
Trọng
kính Đức cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt.
Trọng
kính Đức cha Antôn, Đức cha Phêrô, Đức cha Giuse.
Kính
thưa cha Giuse, Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, quý cha Bề
trên, quý cha đồng tế, các anh em Salêdiêng Don Bosco, quý tu sĩ nam nữ, quý vị
ân nhân, quý khách và đặc biệt các bạn trẻ thân mến.
Trong
niềm vui của ngày lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 50 năm thành lập và phát triển Học Viện
Salêdiêng Don Bosco Đà Lạt, cùng với việc khánh thành nhà nguyện và nhà mục vụ mới
của chúng ta, chúng con xin cùng với quý Đức cha, quý cha bề trên, quý cha, quý
tu sĩ nam nữ và tất cả cộng đoàn dân Chúa cùng với chúng con dâng lời tạ ơn
Thiên Chúa về hồng ân 50 năm học viện Salêdiêng Don Bosco hiện diện và phát triển
trên thành phố Đà Lạt mộng mơ này. Vâng cách đây 50 năm, vào ngày 24 tháng 5
năm 1971, cha Bề trên tổng quyền Luigi Ricceri đã chính thức thiết lập Học viện
Salêdiêng Don Bosco Đà Lạt theo Giáo luật. Và giám đốc tiên khởi của học viện
là cha Luigi Massimino.
50 năm
hồng ân Chúa như mưa như mưa và những hoa trái của học viện đã được trổ sinh.
-
Trước hết, qua biến cố 1975, học viện vẫn luôn hiện diện và tiếp
tục phát triển cho đến ngày nay. Tất cả chúng con, những người con của Don
Bosco, đều tin rằng đây là một phép lạ qua lời chuyển cầu và che chở của Mẹ Phù
Hộ Các Giáo Hữu. Như lời giã từ của các cha truyền giáo Salêdiêng Don Bosco
tiên khởi, khi các ngài rời khỏi mảnh đất quê hương Việt Nam thân yêu này: “Các
con hãy an tâm. Đây là ngôi nhà của Mẹ Phù Hộ và Mẹ sẽ che chở, gìn giữ tất cả
chúng con.” Tượng đài Đức Mẹ Phù Hộ vẫn luôn hiện diện ở mặt sau của ngôi nhà
nguyện mới này là một dấu ấn 50 năm qua nơi học viện này. Ngày hôm nay, chúng
con đã tôn tạo lại tượng đài này để tỏ lòng tạ ơn Đức Mẹ và tri ân các nhà truyền
giáo đã xây dựng học viện Saledieng Don Bosco và đã đào tạo những thế hệ đầu
tiên của tỉnh dòng Saledieng Việt Nam.
-
Sau 50 năm, học viện Don Bosco Đà Lạt đã trổ sinh những hoa trái
để phục vụ Tỉnh dòng, tu hội và giáo hội. Thực vậy, với khoảng hơn 330 các cha
các thầy sư huynh đã xuất thân từ học viện này; 106 các cha, các thầy đang truyền
giáo tại 49 quốc gia trên thế giới. Đây quả là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa
ban cho Học viện.
Với
hình ảnh hai ngôi nhà, ngôi nhà thứ nhất là học viện Saledieng Don Bosco Đà Lạt
đã và đang tiếp tục là nơi đào tạo các tu sĩ Saledieng Don Bosco, để trở thành
những nhà mục tử, nhà giáo dục mục vụ cho giáo dân và đặc biệt cho những người
trẻ của thành phố Đà Lạt. Ngày hôm nay, ngôi nhà thứ hai là nhà nguyện và nhà mục
vụ mới với lối kiến trúc qua biểu tượng một mái nhà mà chúng ta thấy đây, tượng
trưng ngôi nhà Giáo hội với 11 tượng các thánh Tông đồ và tượng các thánh tử đạo
Việt Nam đang uy nghi ngự trên ngôi nhà này. Đây cũng là ngôi nhà của Don Bosco
và chân phước Micae Rua, đấng kế vị đầu tiên của Don Bosco được đặt làm bổn mạng
của ngôi nhà này với nguyện ước tất cả các tu sĩ Salêdiêng sẽ trở nên một Don
Bosco như gương sáng của chân phước Don Rua. Ngôi nhà này sẽ trở thành:
-
Một sân chơi để các bạn trẻ gặp gỡ và sống trong niềm vui thánh
thiện.
-
Một trường học nhân bản và tri thức chuẩn bị cho người trẻ lớn
lên bước vào đời.
-
Một mái nhà đón tiếp các bạn trẻ cùng sống trong bầu khí tình gia
đình, tình huynh đệ.
-
Một nhà thờ để các bạn trẻ gặp gỡ Thiên Chúa, ra đi loan báo Tin
Mừng và nên thánh như hai vị thánh trẻ Đaminh Saviô và thánh nữ Laura Vicugna
được đặt tượng tại lễ đài này; hai vị thánh trẻ này chính là những hoa trái
giáo dục của thánh Gioan Bosco.
Hiện
nay, chúng con đang sinh hoạt với khoảng 1000 bạn trẻ trong các công cuộc tông
đồ mà chúng con đảm nhận bao gồm: Các em tu sinh, dấn thân đang tìm hiểu ơn gọi,
các sinh viên Don bosco, các em thiếu nhi giáo sở, lớp học tình thương dành cho
các em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là khoảng hơn 1800 bạn trẻ của
thành phố Đà Lạt đến vui chơi, sinh hoạt và học hỏi trong hai tháng hè.
Vì thế,
sự hiện diện đông đủ của giáo dân và các thành phần người trẻ trong ngày đại lễ
mừng 50 năm thành lập học viện và khánh thành nhà nguyện – nhà mục vụ hôm nay đã
nói lên ý nghĩa và mục đích để chúng con xây dựng nhà nguyện và nhà mục vụ, và
mở ra cho chúng con những hướng phục vụ mới cho giáo dân và người trẻ thành phố
Đà Lạt.
Trong
tâm tình tạ ơn và niềm vui tràn ngập của ngày lễ hôm nay, giờ đây, con xin quý
Đức cha, quý Bề trên và quý vị được mời chuẩn bị lên cắt bằng khánh thành.
Học Viện Salêdiêng Don Bosco Đà Lạt,
Thứ bảy ngày 02 tháng 01 năm 2021
Giuse Nguyễn Chấn Hưng