« Tháng Truyền Giáo » đã khởi đầu : một truyền thống rất phong phú về nhiều sáng kiến bên Ý.
VATICANÔ, ngày thứ
Năm 02 tháng 10 năm 2003 – Cơ quan quốc tế Fides (Đức tin), cơ quan ưu tú của
Bộ Truyền Giáo, Bộ có trách nhiệm về sự rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (coi
www.fides.org ) đã nhắc nhớ rằng : « Tháng Truyền Giáo » đã khởi đầu,
một truyền thống rất phong phú về nhiều sáng kiến bên Ý.
Lê mừng Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su (1873 – 1897), được công bố vào năm 1927 là thánh Quan Thầy của Truyền Giáo cùng với thánh Phan-xi-cô Gia-vi-ê, bắt đầu tháng 10 truyền giáo với cao điểm vào Ngày Thế Giới Truyền Giáo : Chúa Nhật trước Chúa Nhật cuối cùng của tháng. Tưởng cũng nên nhắc lại là ngày 19 tháng 10 tới, ngày của trung tâm điểm của những nghi thức mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng, ĐGH đã dự định phong Á Thánh Mẹ Tê-rê-xa thành Can-quýt-ta (Teresa de Calcutta).
Trong
một vài quốc gia, Ngày Truyền Giáo được rời vào Chúa Nhật cuối tháng 10. Và như
thế, trên toàn thế giới, Giáo Hội cử hành Tháng Truyền Giáo vào tháng 10 để
nhắc mỗi giáo dân bổn phận phải cộng tác vào sứ mệnh hoàn vũ Truyền Giáo của
Giáo Hội. Tháng 10 đã được chọn như tháng truyền giáo để kỷ niệm sự khám phá Châu
Mỹ, biến cố đã khởi đầu trong Lịch Sử một trang mới của lịch sử truyền giáo.
Bên Ý,
nơi mà sáng kiến này đã có một truyền thống lâu dài, 4 tuần của tháng 10 được dành
cách đặc thù cho 4 đề tài đặc biệt :
·
tuần đầu tiên dành cho kinh nguyện
truyền giáo với những nghi thức về Ngôi Lời, về sự tôn sùng Thánh Thể, lần hạt
truyền giáo,
·
tuần thứ hai mời gọi giáo dân dâng
hiến những nỗi thống khổ cho Truyền Giáo (hãm mình đền tội, thăm viếng bệnh nhân
bằng cách mời gọi họ dâng sự đau khổ cho Truyền Giáo),
·
tuần thứ ba, kết thúc bằng Ngày
Thế Giới Truyền Giáo, được tiêu biểu bằng sự quyên tiền cho Truyền Giáo trong
những thánh lễ của ngày Chúa Nhật, và qua những sáng kiến đặc thù như những cuộc
triễn lãm về truyền giáo, những khuyến mãi từ thiện,
·
tuần thứ tư là tuần của sự tạ ơn
Thiên Chúa cho ân sủng về Đức Tin lãnh nhận, và của lời cầu nguyện để cho những
ơn gọi truyền giáo không bao giờ thiếu trong Giáo Hội.
Thông tấn Zenit
Trần Văn Toàn, chuyển ngữ