ĐGH GP II kêu gọi các linh mục dòng Chúa Cứu Thế « chăm chú vào cường độ của lời cầu nguyện »

 

VATICANÔ, ngày thứ Sáu mùng 3 tháng 10 năm 2003  – ĐGH kêu gọi các linh mục dòng Chúa Cứu Thế « chăm chú vào cường độ của lời cầu nguyện » cho sứ mệnh của các cha, theo lời dịch của cơ quan thông tin Vaticanô.

 

ĐGH đã tiếp đón, qua buổi yết kiến sáng thứ Sáu hôm nay tại Vaticanô, Cha Giu-se Tô-banh (Joseph Tobin), Bề Trên Cả dòng Chúa Cứu Thế và các thành viên của Tu nghị của Dòng đã được sáng lập bởi thánh An-phông-sô đệ Li-guô-ri (St Alphonse de Liguori).

 

Tu nghị lần này đã chọn đề tài : « dâng hiến sự sống để ơn Cứu Thế được dồi dào ».

ĐGH tuyên bố : « để hoàn thành sứ vụ truyền giáo là đặc tính của Tu Hội các con, các con trước hết phải chăm chú vào cường độ của lời cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn ».

 

ĐGH nhận xét : « ngay trong giai đoạn chúng ta đang sống và vì nhiều nguyên nhân khác nhau, còn nhiều ngưòi sống xa Đức Ki tô và xa Giáo Hội. Cũng còn nhiều người đang mong đợi sự rao giảng Tin Mừng lần đầu tiên. Được khích lệ bởi gương của thánh An-phong-sô và nhiều thánh khác trong tu hội các con, các con đừng do dự đến thăm những người đó và trình bày cho họ Tin Mừng với một ngôn từ thích nghi với những khác biệt giữa những cá nhân và những bối cảnh ».

 

ĐGH nhận xét thêm : « Nếu chúng con loan báo với sự vui sướng trong một sự nhất quán sự « Cứu Thế phong phú » (‘Copiosa Redemptio’), chúng con sẽ khơi dậy hay sẽ xác định niềm hy vọng trong Tin Mừng của nhiều người, đặc biệt là trong số những người cần nhiều hơn vì bị thấm nhập bởi tội lỗi và những hậu quả tai hại của tội lỗi ».

 

Thông tấn Zenit

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà