« Tin Mừng » của « «Đức Hồng Y thứ hai người Việt », theo chính quyền Việt Nam.

 

VATICANÔ, Thứ Sáu mùng 3 tháng 10 năm 2003  – Theo một điện báo ngày hôm nay của cơ quan báo chí Hội Thừa Sai Ba-Lê cho biết : « Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Ông Lê Dung đã chào đón, ngày mùng 2 tháng 10, sự tấn phong Đức Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh, Đức Cha, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, lên phẩm trật Hồng Y ».

 

Ngược lại với sự phản ứng đầu tiên mà cơ quan báo chí này đã lập lại ngày kế tiếp sau lời loan báo của ĐGH GP II ngày chúa nhật 28 tháng 9 (coi ZF031001) (coi bài chuyển dịch « Việt Nam : Đức Cha Phạm Minh Mẫn được tấn phong Hồng Y : Chính quyền VN phản đối » ngày 01/10/2003), vị đại diện chính quyền Việt Nam đã tuyên bố : «  đó là một tin vui cho những tín đồ Công Giáo Việt Nam có thêm một Đức Hồng Y khác ».

 

Đức Hồng Y khác là Đức Tổng Giám Mục Hà Nội, Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng, 84 tuổi.

 

Cơ quan « Eglises d’Asie » (Những giáo hội Châu Á) ghi nhận là sự thay đổi hoàn toàn này đã xẩy ra sau cuộc gặp gỡ của Đức Tân Hồng Y với Phòng phụ trách về vấn đề tôn giáo của chính quyền Việt Nam ngày 02 tháng 10 năm 2003.

 

Thông tấn Zenit

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà