Cuộc thăm viếng của ĐTGM Cantorbury : « Thế giới cần biết sự biểu lộ về việc hợp nhất của chúng ta »

 

 

Vatican ngày 5/10/2003

 

Trong bài diễn văn đón ĐTGM Cantorbury, Rowan Williams, vào sáng thứ bẩy tại Vatican, ĐGH nói : “ Chúng ta cùng chia sẻ ước mong đào sâu niềm hiệp thông của chúng ta ”. ĐGH cũng nhấn mạnh, và đó cũng là tựa đề của tờ báo Observatore Romano : “ Thế giới cần biết sự biểu lộ về việc hợp nhất của chúng ta ”.

 

Về phía Anh giáo, ĐTGM Cantorbury đã nhấn mạnh rằng “ mục đích chung ” có thể được tổng hợp bằng câu “ mang Thánh Giá của Đức Kitô ”, ngài nói đã nhận với lòng biết ơn tấm thánh giá đeo ngực mà ĐGH đã gửi tới nhân dịp nhậm chức của ngài năm vừa qua.

 

ĐGH đã nhấn mạnh sự cần thiết của “ kiên trì ” và tìm kiếm “ những cách làm nhân chứng và truyền giáo chung ”. Ngài nói : “Thế giới cần biết sự biểu lộ về việc hợp nhất của chúng ta, đã ăn rễ sâu trong tình yêu chung và sự vâng phục Đức Kitô và Phúc Âm của Ngài ”.

 

ĐGH Gioan Phaolô II biểu lộ sự hài lòng về cuộc gặp gỡ mong muốn bởi ĐTGM khi mới nhận chức, ngài cũng nhấn mạnh rằng đó là một truyền thống đã bắt đầu ngay trước Vatican II với cuộc thăm viếng của ĐTGM Geoffrey Fisher. Từ đó đã có những cuộc “ gặp gỡ đầy ân sủng ” với mục đích thể hiện “sự hiệp thông trọn vẹn như Chúa Thánh Thần mong muốn và đòi hỏi chúng ta ”.

 

Hài lòng với những tiến bộ đã thể hiện, ĐGH cũng đề cập đến “những khó khăn mới và nghiêm trọng ” trong lãnh vực niềm tin và truyền thống trên con đường hiệp nhất.

 

Dưới ánh sáng của những sự kiện này, ĐGH thâm tín rằng : “ chúng ta phải xác quyết lại bổn phận lắng nghe tiếng nói của Đức Kitô qua Phúc Âm và truyền thống tông đồ của Giáo Hội ”.

 

Trước sự tục hoá, ngài nói thêm : “ Giáo Hội phải bảo đảm niềm tin trọn vẹn và chống lại những cách giải thích sai lầm ”. Ngài cũng nhắc là khi cuộc đối thoại bắt đầu, Phaolô VI và Michael Ramsey (1966) đã không thể tưởng tượng ra là con đường lại dài như thế, nhưng các ngài đã chắc rằng điều đó đòi hỏi sự nhẫn nại và kiên trì và sự cộng tác đôi bên có lẽ đã dẫn đến một sự cảm thông lớn hơn và một lòng nhân từ sâu đậm hơn.

 

Về phần ĐTGM, ngài nhấn mạnh đến sự trùng hợp giữa cuộc thăm viếng này và sinh nhật 25 năm triều giáo hoàng, “ một nguồn sức mạnh cho mọi người Kitô hữu, ngay cả ngoài gia đình Giáo Hội Công Giáo Rôma ”. Ngài cũng nhấn mạnh đến “ dấu hiệu quảng đại và cởi mở ” của lời mời gọi của ĐGH cho một cuộc đối thoại kiên trì và huynh đệ, ngài sẵn lòng tham gia vào những suy tư này.

 

Nhắc đến cuộc gặp gỡ năm 1966, ĐTGM cũng nhấn mạnh đến sự nối tiếp của cuộc đối thoại mà mục đích là “ thực hiện trọn vẹn điều răn của Thiên Chúa là trở nên một với  Ngài ”.

 

Nhắc đến cuộc gặp gỡ hôm trước với ĐHY Walter Kasper, chủ tịch uỷ ban giáo hoàng về hiệp nhất Kitô giáo, ngài nhắc đến “ những điều có thể ” và “ những thách thức ” phải chung tay thực hiện. ĐTGM cũng nhắc đến tương quan bạn bè giữa ngài với ĐHY Cormac Murphy O’Connor, tổng giám mục công giáo tại Westminster.   

 

                         

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà