Shirin Ebadi, một phụ
nữ Ba-Tư (Iranienne), được giải thưởng Nobel của Hòa Bình : « thật tốt
đẹp cho quyền lợi của Trẻ Em ».
VATICANÔ,
thứ Sáu ngày 10 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) – « thật tốt đẹp cho quyền lợi
của Trẻ Em » là một trong những phản ứng đầu tiên của Luật Gia người Ba-Tư
(Iran), bà Shirin Ebadi, đã được trao giải Nobel Hòa Bình 2003, ngày thứ Sáu này.
Bà hiện đang thăm thành phố Ba-Lê, Pháp.
Giải thưởng Nobel Hòa Bình
với 10 triệu đồng Cu-ron Thụy Điển (Suède) (tương đương 1,32 triệu đô-la Mỹ) sẽ
được trao cho Bà tại Oslo, thủ đô Na-Uy, ngày 10 tháng 12 tới.
Theo tài liệu sưu tầm bởi
trang điện tử « France 2 » (www.france2.fr)
(*), Bà Shirin Ebadi, 56 tuổi, có chồng và 2 người con gái 20 và 23 tuổi. Bà hiện
là giáo sư luật khoa ở Đại Học Tê-ê-răng (Téhéran) và là người phụ nữ đầu tiên được
bổ nhiệm Quan Tòa, dưới vương quốc Ba-Tư thuộc Vua Shah vào năm 1974. Cách Mạng
Hồi Giáo vào năm 1979 đã bắt Bà phải từ nhiệm : Bà trở thành Luật Sư biện
hộ cho những vụ khó khăn.
Bà đã tuyên bố với các ký
giả : « Tôi thật là bàng hoàng sửng sốt » về giải thưởng này, điều
ảnh hưởng đến « mọi công dân Ba-Tư đấu tranh cho dân chủ », trước khi
thêm : « thật là tốt đẹp cho riêng tôi, cho Nhân Quyền ở Ba-Tư, cho nền
dân chủ bên xứ này và đặc biệt cho quyền lợi của Trẻ Em tại Ba-Tư ».
Đây là lần thứ 11 từ thuở
khai sinh vào năm 1901, giải thưởng Nobel Hòa Bình được trao cho một phụ nữ, và
là lần đầu tiên cho một người phụ nữ Hồi Giáo. Ủy Ban Na-Uy của Giải Nobel đã muốn
khích lệ Bà Shirin Ebadi cho « những cố gắng của Bà cho dân chủ và nhân
quyền ».
Bà Shirin Ebadi đã giữ một
vai trò quan trọng trong chiến thắng của nhà Cải Cách Mohammad Khatami trong dịp
bầu cử Tổng Thống vào năm 1997.
Với cương vị một luật sư,
Bà đã điều tra nhiều vụ ám sát các nhà trí thức và đối lập, vào năm 1998 và
1999. Bà đã đại diện cho những quyền lợi của những gia đình những người đối lập
tự do Darious và Parvaneh Foruhar đã bị ám sát cả hai.
Bà đã bị kết tội đã thu băng
và phổ biến « những tự bạch » của Ông Amir Farshad Ebrahimi về nhóm
hoạt động cũ của ông, nhóm Ansar Hezbollah (« những Thân Binh của Thiên Chúa
Đảng ») (Partisans du Parti de Dieu). Băng thu này giải thích cách thức của
tổ-chức-những-tín-đồ-hồi-giáo-cực-đoan phá vỡ những cuộc biểu tình và chống đối.
Bị bỏ tù 22 ngày vào năm 2000, Bà đã bị kết án 5 năm cấm hành nghề luật sư của
mình.
(*)
France 2 là đài truyền hình công của chính phủ Pháp.
Trần văn Toàn, chuyển ngữ