« Đức Gioan Phalô II : 25 năm phục vụ con người nhân danh Đức Kitô.

Ấn bản đặc biệt của báo « Histoire du christianisme magazine » (‘Lịch sử của Kitô giáo tuần báo).

 

VATICANÔ thứ Ba ngày 14 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) - Để đánh dấu ngày Ngân Khánh Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II, Bán Nguyệt San « Histoire du christianisme magazine » (HCM) xuất bản tuần này một ấn bản nghiên cứu. Hơn 80 trang mầu để thảo lập một bảng tổng kết đầu tiên của một nhiệm kỳ Giáo Hoàng trổi bật. Giám Đốc của tờ báo, Ông Jean-Yves Riou (viết tắt JYR) cống hiến cho qúy độc giả của thông tấn xã Zenit những tin nóng hổi nhất.

 

Zenit : Báo HCM dành một số đăc biệt cho dịp Ngân Khánh Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II. Tại sao sự lựa chọn này hơi bị giới hạn đối với một tờ báo viết về lịch sử, có đúng thế không ?

 

JYR : Bởi vì Đức Gioan Phaolô II đã đi vào Lịch Sử rồi. Chúng ta có thể nói mà không sợ bị nhầm lẫn là Ngài đã đánh dấu cách sâu đậm lịch sử của Giáo Hội và lịch sử của thế giới. Tóm tắt là không có gì đáng ngạc nhiên khi một tờ báo lịch sử tìm cách thảo lập một bảng tổng kết đầu tiên của một nhiệm kỳ giáo hoàng trổi bật dưới mọi quan điểm. Chúng tôi muốn dành số báo nghiên cứu này, ích lợi cho tất cả những người đang tìm hay sẽ tìm hiểu nhiệm kỳ giáo hoàng này trong chính tính năng động của nó. Trong chiều hướng này, chúng tôi muốn giải thoát Đức Giáo Hoàng ...

 

Zenit : Ông muốn giải thoát Đức Giáo Hoàng ..

 

JYR : Đúng thế, chúng tôi đã muốn tham gia vào công việc hoàn trả lại cho Ngài bộ mặt đích thực của Ngài. Không phải những khuôn mặt cách thông thường có tính cách châm biếm hay mâu thuẫn, những lăng kính của phương tiện truyền thông hay tư tưởng hệ, phe hửu cũng như phe tả. Trước hết, vấn đề không phải là biết nếu chúng tôi đồng ý hay không với Đức Gioan Phaolô II. Vấn đề được đặt ra là : « Ngài thực sự là ai và Ngài thực sự nói gì ? ».

 

Zenit : Và làm thế nào để giải tỏa cho ĐGH được những diện mạo châm biếm ?

 

JYR : Chúng tôi thực hiện hai điều. Trước hết, chúng tôi áp dụng phương pháp lịch sử. Điều đó có nghĩa là trước khi lập những phán đoán, phải trở lên cội nguồn để tìm cách nắm được một thực tại mà theo định nghĩa luôn luôn phức tạp. Một phần, phải tìm hiểu tại sao Karol Wojtila đã « gây dựng nên » Gioan Phaolô II. Phần khác, phải tìm sự nhất quán của nhiệm kỳ giáo hoàng này bằng cách dựa trên những bài viết của ĐGH, chẳng hạn như Thông Điệp đầu tiên của Ngài mang tính cách « lập chương trình » « Redemptor hominis » (Đấng Cứu Chuộc con người).

Sau đó, chúng tôi làm việc với những chuyên gia ưu tú nhất. Đó là điều mà chúng tôi thực hiện từ hai năm nay. Dĩ nhiên chúng tôi dùng những lịch-sử-gia, nhưng không chỉ có họ mà thôi : vì những nhân chứng và những thần-học-gia cũng có thể đem lại cho chúng tôi phần chân lý của họ về ĐGH. Tôi muốn nói đến George Weigel, chuyên gia Mỹ về tiểu-sử ĐGH ; Stefan Wilkanowicz, cựu chủ bút của tờ báo « Znak » tại Cracovie ; Stefan Swiezawski, cựu giáo sư tại Lublin ; Roland Minnerath, Joseph Vandrisse, Alain Pierret, cựu Đại-Sứ Pháp tại Tòa Thánh ... và rồi dĩ nhiên những lịch-sử-gia : Yves-Marie Hilaire, tác giả của « Histoire de la papauté » (Lịch sử ngôi vị giáo hoàng) (nhà xuất bản Tallandier) ; Yves Bruley, tác giả « La Papauté de Simon-Pierre à Jean-Paul II » (Ngôi Vị Giáo Hoàng từ Si-mông Phêrô đến Gioan Phaolô II) (nhà xuất bản CLD, tháng 10 2003) ; Guy Bedouelle ...

 

Zenit : Tóm tắt, ông đề nghị cho chúng tôi hình ảnh nào của Đức Gioan Phaolô II ?

 

JYR :  Một Đức Gioan Phaolô II hoàn toàn nhất quán. Không thuộc « phe hữu .. » cũng không thuộc « phe tả », không « bảo thủ » cũng không « cấp tiến ». Đức Gioan Phaolô II đã cho chúng ta thấy Ngài như một người con thừa tự và một kẻ kháng chiến. Là Con của nước Ba-Lan và của Giáo Hội Công Giáo – theo ấn bản Vaticanô II – Ngài đã tìm được trong di sản này những lý do – và sức mạnh - để kháng cự lại tất cả những điều Ngài gọi là « văn hóa của sự chết ». Cách rõ ràng hơn, tất cả những gì, theo Ngài, đe dọa tương lai của con người. Trong chiều hướng này, chúng ta cũng có thể tự hỏi phải chăng Đức Gioan Phaolô là một tiên tri ..

 

Zenit : Ông đã tuyên bố là nhiệm kỳ giáo hoàng này thật là bất thường. Trên phương diện nào ?

 

JYR : Trên tất cả mọi phương diện. Ngài đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt của ngôi vị giáo hoàng. Ngài đã đóng góp vào sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Ngài đã có trực giác về tầm quan trọng của sự đối thoại liên-tôn-giáo ngay lúc bình minh của một thế kỷ đang chứng kiến sự trở lại của tôn-giáo-tính dưới nhiều hình thức không được đáng tin cậy. Nhưng để trả lời cho câu hỏi của quý vị, tôi có khuynh hướng khuyên quý vị nên đọc số báo HCM này ..

 

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ

 

N.B. « Histoire du christianisme magazine », số 18, « Jean-Paul II, 25 ans pour l’Histoire » (Gioan Phaolô II, 25 năm cho Lịch Sử). Có thể mua được kể từ thứ ba ngày 14 tháng 10 trong những tiệm sách báo hay nếu không ở nhà xuất bản CLD theo địa chỉ sau đây :

Editions CLD

BP 203

37172 chambray-lès-tours

FRANCE

(giá 13,50 euros kể cả cước phí)


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà