Đức Gioan Phaolô II cám ơn tất cả những người đã gửi đến Ngài những lời chúc mừng cho ngày Ngân Khánh Giáo Hoàng.

 

VATICANÔ, Thứ Tư ngày 15 tháng 10 năm 2003. – (Zenit.org) - Đức Gioan Phaolô II đã diễn tả « lòng biết ơn của Ngài » đến tất cả những ai đã gửi đến Ngài những lời Chúc Mừng cũng như đã hứa dâng lời cầu nguyện nhân dịp ngân khánh giáo hoàng của Ngài.

 

Về cuối buổi tiếp kiến của ngày thứ tư, ĐGH đã mời gọi tất cả công dân La-mã và tất cả những khách hành hương cùng hiệp nhất với Ngài ngày thứ năm tới 16 tháng 10 năm 2003 vào lúc 18G để « Chúc tụng Thiên Chúa và Cảm Tạ Người đã dành cho hoàn cảnh vui sướng này ».

 

Trước số đông đảo khách hành hương đến từ Ba-Lan, ĐGH đã lập lại những lời cảm tạ của Ngài cho « tất cả những cử chỉ ưu ái và hiệp thông » của họ. ĐGH tuyên bố : « Cha rất vui mừng vì có thể đặt tin tưởng vào sự nâng đỡ thiêng liêng của các con. Hãy chuyển lời chào của Cha đến tất cả gia đình cũng như tất cả những người thân thương của các con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà