Giê-ru-sa-lem : « Đừng sợ hãi ». ĐGH GP II : « Tiên Tri của sự đối thoại »

 

VATICANÔ, thứ Năm ngày 23 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) « Đừng sợ hãi !» : Đức GP II « Tiên Tri của sự đối thoại », là đề tài của hội nghị được tổ chức tại Giê-ru-sa-lem ở Học Viện Đức Bà Jérusalem (Notre-Dame de Jérusalem), đã tụ tập những đại diện của chính quyền Do Thái và Pa-lét-tin (Palestine).

 

Hội nghị này đã được khuyến khích bởi Bộ Ngoại Giao Ý, nhân dịp ngân khánh giáo hoàng. Bản nhạc « Giê-ru-sa-lem » được sáng tác bởi nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Ý tên Amedeo Minghi, và được ghép vào trong một cuốn phim thị điều (clip vidéo) mà nghệ sĩ đã được phép quay, cách ngoại lệ, trước Bức Tường của Ai-Ca (Mur des Lamentations, Lamentation’s Wall), tại Thánh-Mộ (Saint Sépulcre ; Holy Sepulchre), và trên sân-trước Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nơi có hai giáo đường Hồi Giáo, đã được chiếu cho những tham dự viên.

 

Về cuối buổi gặp gỡ, Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, Đức Cha Piero Sandri, đã đọc sứ điệp của ĐGH mà qua đó, theo lời giải thích của đài Vaticanô, ĐGH đã lập lại cho tất cả những người đầy thiện chí lời Ngài đã kêu gọi cách đây 25 năm : « Xin quý vị đừng sợ phục vụ con người. Xin đừng sợ mở cửa những biên giới của các quốc gia, những hệ thống kinh tế và chính trị, những lãnh vực bao la của văn hóa, của văn minh và của sự phát triển quyền lực nhờ ân sủng thần linh ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà