Đức Giáo Hoàng khích lệ những giáo sư đại học cầu xin Thiên
Chúa chiếu soi tâm hồn họ bằng ánh sáng của Chúa.
ĐGH nhắc lại là sự học hỏi phải nhắm mục
đích chuẩn bị các sinh viên để giúp họ biết giải thích những « dấu chỉ của
thời đại mới »
VATICANÔ, thứ Sáu ngày 24 tháng 10 năm 2003 (zenit.org) – Ân sủng thần linh là
« nguồn ánh sáng của sự khôn ngoan và của con tim » cho phép con
người « đạt tới sự khám phá chân lý ». Đó là điều ĐGH xác định trong
bài giảng mà Ngài dự định sẽ đọc trong thánh lễ, mà Ngài đã không thể tham dự,
được cử hành nhân dịp đầu niên khóa của các Đại Học Giáo Hoàng tại La-Mã. Thánh
lễ đã được chủ tọa bởi Đức Hồng Y Zenon Grocholewski, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục
Công Giáo. Đức Hồng Y cũng đã đọc bài giảng của Đức Thánh Cha.
Các Viện Trưởng các
Đại Học Giáo Hoàng và các phân khoa của thành phố La-mã, cũng như giáo sư đoàn
và các sinh viên (tất cả chừng 20.000) đã được mời tham dự thánh lễ đặc biệt
tại Vaticanô mỗi năm .
Đức Hồng Y đã bắt
đầu Thánh Lễ bằng lời xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và đã loan báo rằng tựa
một món quà cho ĐGH, các giáo sư và các viện trưởng đại học sẽ ấn hành một
biên-tập gồm những bài diễn văn của ĐGH đã đọc cho các Đại Học.
Trong bài giảng cho
thánh lễ của ngày thứ sáu này, ĐGH mời gọi các sinh viên và các giáo sư cầu xin
để được « ánh sáng và sự khôn ngoan của con tim ».
Đức Giáo Hoàng giải
thích : « Phụng vụ của ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy cầu xin
Thiên Chúa soi sáng tâm hồn chúng ta bằng ánh sáng của ân sủng Ngài. Ánh sáng
và sự khôn ngoan của con tim ! Đó là con đường chính yếu dẫn chúng ta đạt
đến sự khám phá chân lý. Đó là một của quý giá mà tất cả các con cái của Giáo
Hội phải dùng đến để biết đương đầu một cách quả cảm với những thách đố của
thời đại chúng ta ».
« Cầu xin ánh
sáng cho tâm hồn chúng ta mang một ý nghĩa đặc biệt trong cử tọa của nghi lễ
phụng vụ này », nơi tụ họp tất cả những ai đang chuẩn bị để « đảm
trách những phận sự và những trách nhiệm mục vụ để phục vụ dân Chúa, bằng cách
nghiên cứu sâu sắc hơn thần học và các môn học khác.
ĐGH khích lệ :
« Hãy kèm theo sự cố gắng học hỏi bằng lời cầu nguyện, sự suy niệm và sự
tìm kiếm thường kỳ của thánh ý Chúa. Như thế điều đó sẽ giúp các con học cách
dễ dàng hơn « những dấu chỉ của thời đại mới ».
Đức Thánh Cha tiếp
tục trong bài giảng đọc bởi ĐHY Grocholevski : « Trong bài đọc
thứ nhất, trích trong Thư gửi cho giáo dân La-mã, Thánh Phaolô đã cho thấy rõ
ràng sự bất lực của con người để làm điều lành và tránh điều dữ. Tuy nhiên có
một lối thoát : chúng ta thắng được sự dữ nhờ lòng nhân từ của Thiên Chúa
đầy thương xót được thể hiện cách vẹn toàn trong Chúa Giê-su Kitô ».
ĐGH tiếp :
« như Thánh Phaolô, Giáo Hội không ngừng loan báo « Tin Mừng »
lớn lao dành cho mọi người này : Đức Kitô, đã chết và đã phục sinh, đã
chiến thắng sự dữ và giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài là sự cứu rỗi của
chúng ta ».
ĐGH giải
thích : « Sự loan báo ơn cứu rỗi này cấu tạo trung tâm điểm của sứ
mệnh của Cộng Đoàn Giáo Hội. Con người tìm kiếm, ngày hôm nay như trong quá
khứ, những câu trả lời thỏa mãn cho những câu hỏi về ý nghĩa của đời sống và
cái chết của mình. Trong giai đoạn thụ huấn thần học, các thanh niên, thanh nữ
yêu quý, các con chuẩn bị để có khả năng cung ứng những câu trả lời của Đức Tin
bằng cách thích nghi hóa những câu trả lời đó theo cách nói và tâm địa của thời
đại chúng ta « .
ĐGH nhắc nhớ cho
các sinh viên là họ có một sứ mệnh vĩ đại để chu toàn : « sự loan báo
Đức Kitô và sức mạnh giải thoát của Tin Mừng của Ngài ».
ĐGH huấn dụ :
« Nếu một phần của lòng chúng con không bao giờ được tách rời khỏi sự
chiêm niệm mầu nhiệm của Thiên Chúa, phần còn lại, phải giữ ánh mắt nhìn chăm
chú vào những biến cố của thế giới và của lịch sử ».
ĐGH tiếp tục :
« Công Đồng Vaticanô II nói rằng bổn phận thường trực của Giáo Hội là
« dò xét các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng của
Tin Mừng ».
Dưới đây là danh
sách của các Trường Đại Học Giáo Hoàng La-mã :
- Đại Học « Grégorienne » : khoảng chừng 3.500 sinh viên,
- Đại Học « Latran » : khoảng chừng 2.700 sinh viên,
- Đại Học « Urbanienne » : khoảng chừng 1.300 sinh viên,
- Đại Học « Thánh Tô-ma A-qui-nô (St Thomas d’Aquin) » : 1.600
sinh viên,
- Đại Học « Salésienne » : khoảng chừng 1.700 sinh viên,
- Đại Học « Sainte Croix » : khoảng chừng 1.300 sinh viên,
- Đại Học « Régina Apostolorum » : khoảng chừng 2.600 sinh
viên,
Cùng với những
trường này, còn phải thêm những Học Viện Giáo Hoàng :
- Học Viện Kinh Thánh, Đông Phương « Regina Mundi »,
- Học Viện cao đẳng La-tinh học,
- Học Viện Thánh Nhạc,
- Học Viện khảo cổ Ki tô Giáo,
- Học Viện nghiên cứu văn minh Ả Rập và Hồi Giáo,
Cũng như các Phân
Khoa Giáo Hoàng Thần Học như :
- Phân Khoa « Thánh Bonaventure »,
- Phân Khoa « Teresianum »,
- Phân Khoa « Marianum »,
- Phân Khoa Khoa Học Giáo Dục « Auxilium »,
Và 4 Học
Viện :
- Hàn Lâm Viện Alfonsienne,
- Học Viện « Claretianum »,
- Học Viện « Augustinianum »,
- Học Viện Gio-an Phaolô II về nghiên cứu Hôn-Phối và gia đình học.
Tổng cộng tất cả có chừng 20.000 sinh viên và hơn 2.000 Giảng Sư. Các
thư viện chứa khoảng 5 triệu cuốn sách.
Trần văn Toàn, chuyển ngữ