Sự thực thi bác ái và sự lo lắng về chia sẻ là những bảo đảm của sự hiệp thông giáo hội.

Buổi tiếp kiến các đại diện của các hội đoàn « Pro Petri Sede » (Ủng hộ Ngai thánh Phê-rô) và « Etrennes Pontificales » (quà tặng cho giáo hoàng).

 

VATICANÔ Thứ Hai 27 tháng 10 năm 2003 (Zenit.org) – ĐGH GP II tuyên bố « Sự thực thi bác ái và lo lắng về sự chia sẻ trong tình huynh đệ » là những bảm đảm của sự hiệp thông giáo hội.

 

ĐGH đã tiếp đón sáng nay,  qua buổi tiếp kiến tại Tòa Khâm Sứ ở Vaticanô, những thành viên của Hội Đoàn « Pro Petri Sede » và Hội Đoàn Bỉ « Etrennes Pontificales ». Những hội đoàn này hàng năm cung cấp viện trợ kinh tế cho Tòa Thánh. Sau đây là nguyên bản của bài diễn văn của ĐGH.

 

ĐGH đã tuyên bố : « Ý nghĩa của sự hiệp thông giáo hội của chúng con « được diễn tả một cách đặc biệt bằng sự thực thi bác ái và sự lo lắng về sự chia sẻ trong tình huynh đệ, hầu để những người được ưu đãi nhất giúp đỡ những người thiếu thốn nhất ».

 

ĐGH GP II đã diễn tả lòng biết ơn của Ngài đối với hai hội đoàn về« sự giúp đỡ quảng đại và trung kiên » mà hai hội cung cấp cho « Giáo Hội để Giáo hội có thể tiếp tục hoạt động về thiêng liêng và vật chất của Giáo Hội cho mọi người trong các cộng đoàn và trên toàn thế giới, đặc biệt là những người nghèo nhất của anh em chúng ta, để phẩm cách của họ được kính trọng hơn trong mọi nơi chốn ».

 

Hướng về những thành viên của hai hội này, ĐGH căn dặn họ « nên luôn biết tỏ lộ sự chú ý đến những người bé nhỏ nhất, trong đời sống thường nhật, để diễn tả cho những người này tình yêu của Thiên Chúa, Đấng không phân biệt ai cả trong mọi người.

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà