Tràng hạt Mân Côi, một con đường « đơn giản và mọi người có thể đạt được » để đến sự thánh thiện.

 

ĐGH đọc kinh truyền tin nhân dịp lễ Các Thánh.

 

VATICANÔ, Chúa Nhật 2 tháng 11 năm 2003 (zenit.org) – ĐGH GP II đã tuyên bố ngày hôm qua, thứ bẩy 01 tháng 11, trong lúc Giáo Hội mừng lễ Các Thánh, rằng tràng hạt đã là một phương tiện cầu nguyện ưu đãi của nhiều Thánh Nhân và đó là một con đường « đơn giản và mọi ngưòi có thể đạt được » để đi đến sự thánh thiện.

ĐGH đã xác định : « Lễ Các Thánh mời gọi chúng ta hướng nhìn về « số đông vô kể của những người đã đạt tới Quê Hương Hoan Lạc » và « chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến  đích này ».

 

ĐGH tiếp tục : « Các Thánh và các Chân Phước trên Thiên Đàng nhắc chúng ta, những khách hành hương trên thế gian, rằng lời kinh nguyện là sự nâng đỡ thường nhật trước hết để chúng ta không bao giờ quên rằng đó là định mệnh vĩnh hằng của chúng ta ».

 

Đức Thánh Cha giải thích : «  Đối với nhiều thánh nhân trong số các thánh, tràng hạt Mân Côi - lời kinh nguyện mà Năm đã được dâng hiến vừa mới chấm dứt ngày hôm qua – đã là một phương tiện ưu đãi cho những buổi đối thoại thường nhật của các Ngài với Thiên Chúa. Tràng hạt Mân Côi đã dẫn các Ngài đến một sự thân mật càng lúc càng sâu đậm hơn với Đức Kitô và Đức Thánh Trinh Nữ ».

 

ĐGH đã tuyên bố : «  Tràng hạt Mân Côi có thể thực sự là một con đường đơn giản và mọi người có thể đạt được để đi tới sự thánh thiện. Sự thánh thiện là ơn gọi của mọi giáo hữu như ngày lễ hôm nay nhấn mạnh đến ».

 

ĐGH tiếp tục : « Cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh, đã hoàn toàn được chìm ngập trong vinh quang thần linh, giúp đỡ chúng ta quả quyết tiến tới trên con đường đòi hỏi sự toàn thiện kitô hữu. Chớ gì Mẹ giúp chúng ta thấu hiểu và  càng ngày càng yêu chuộng hơn kinh nguyện Mân Côi như hành trình truyền giáo của sự chiêm niệm những mầu nhiệm của Đức Kitô và của sự tuân phục trung thành theo Ý Chúa ».

 

ĐGH đã công bố Năm Mân Côi, (vừa chấm dứt ngày 31 tháng 10 năm 2003), vào tháng 10 năm 2002, nhân dịp ngân khánh nhiệm kỳ giáo hoàng của Ngài. Và cũng vào dịp này, ĐGH đã xuất bản Tông Thư « Vườn Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria » mà trong đó Ngài đã đề nghị những Mầu Nhiệm mới 5 Sự Sáng ».

 

ĐGH đã kết luận bằng cách nhắc nhớ rằng : «  những ngày này, các tín hữu thăm viếng các ngôi mộ của những người thân yêu của mình và cầu nguyện cho họ ». ĐGH xác quyết : « Cha cũng vậy, Cha đi hành hương bằng tinh thần đến những nghĩa trang của những miền khác nhau trên thế giới, nơi những di hài của những người đã đi trước chúng ta trong dấu chỉ của đức tin an nghỉ. Cha cũng dâng lời nguyện cách đặc biệt cho những người không còn môt ai nghĩ đến, cũng như cho muôn vàn nạn nhân của bạo lực. Cha xin hiến dâng tất cả những người ấy cho Đấng đầy lòng Thương Xót ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà