Phong trào Đại Kết cần thiết đời sống thiêng liêng và lời kinh nguyện.

 

 

VATICANÔ ngày 04 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org) – « Không lời kinh nguyện và đời sống thiêng liêng sẽ không có tiến triển cho phong trào đại kết » là điều ĐGH tuyên bố trong sứ điệp gửi cho ủy ban giáo hoàng trách nhiệm về thăng tiến sự hiệp nhất các kitô giáo.

 

Vì lý do này, ĐGH nhấn mạnh tầm quan trọng của Tuần Cầu Nguyện mỗi năm cho sự hiệp nhất các kitô giáo, được tổ chức theo thường lệ cho vùng bắc-bán-cầu từ ngày 18 đến 25 tháng giêng.

 

Năm tới, đề tài sẽ là : « Thầy ban hòa bình của Thầy cho các con ». Những văn bản cho nghi lễ sẽ được soạn thảo bởi những kitô hữu của nhiều giáo hội khác nhau ở thành phố cổ Alepo bên nước Syria.

 

Trong một sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nhắc lại, cho các tham dự viên của tổng đại hội của ủy ban, rằng Ngài đã thực hiện một số lời mời gọi cho một sự sáp gần sâu đậm về sáng kiến này.

 

Cách đặc biệt, ĐGH đã diễn tả sự cần thiết của Tuần Cầu Nguyện « để một sự thực hành phổ biến được theo đuổi và tránh trở thành như một thường lệ ».

Sứ điệp giáo hoàng nhấn mạnh : « Trái lại, sáng kiến này « phải được hoạt náo liên tục bởi một lòng ước muốn thành thực cho một sự cam kết phổ biến hữu ích cho sự tái lập hiệp nhất của mọi kitô hữu ».

 

ĐGH thêm rằng : « Ngài đã khích lệ bằng nhiều cách sự trung thành của Giáo Hội Công Giáo đừng lơ là việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô giáo trong những buổi điố thoại thường nhật của các giáo hữu với Thiên Chúa ».

 

ĐGH nói : « Con đường đại kết chắc chắn không dễ dàng. Nhưng mỗi lần chúng ta tiến tới, những chướng ngại sẽ được thấy một cách dễ dàng hơn và những khó khăn sẽ được đạp đổ một cách sáng suốt hơn ».

 

Trong khung cảnh này, ĐGH chỉ cho thấy rõ tầm quan trọng định yếu của « đời sống linh thiêng đại kết » điều, mà trong tuần này, đã tụ tập các Hồng Y, các Giáo Phụ, các Giám Mục và các thần học gia tại La-mã ».

 

ĐGH diễn tả tình trạng hiện nay của những tương giao đại kết như « một giai đoạn trung gian » tiếp sau cú thúc đẩy mạnh mẽ trong lãnh vực này bởi Công Đồng Vaticanô II.

 

ĐGH tuyên bố : « viễn tượng của một sự hiệp thông trọn vẹn hiển nhiên có thể đôi khi gây ra những hiện tượng khó khăn buồn phiền và những phản ứng trong số những người muốn thôi thúc cho mau lẹ quá-trình bằng mọi giá, hoặc những người đâm ra chán nản vì thấy con đường phải được đi qua còn quá dài ».

 

ĐGH nói tiếp : « Tuy nhiên, chúng ta tự dấn thân vào trong trường học của đại kết, chúng ta học sống giai đoạn chuyển tiếp này với một lòng tin tưởng khiêm tốn, trong sự nhận thức rằng điều đó dù sao đi nữa tạo nên một con đường một chiều vô phương trở lại ».

 

Sứ điệp giáo hoàng tuyên bố : « Phong trào đại kết không phải là một phần phụ lục của hoạt đông truyền thống của Giáo Hội. Trái lại, phong trào này « cấu tạo một thành phần của hình thức cơ bản cho đời sống và hành động của Giáo Hội ».

 

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà