Một chính sách thương mại nhằm một sự phát triển kinh tế lâu dài

 

 

Vatican ngày 6/11/2003

 

Toà Thánh khẳng định : « Chính sách thương mại phải được tổ chức nhằm tham gia vào sự phát triển kinh tế lâu dài ».

 

ÐGM Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc đã phát biểu ngày thứ năm 5/11 tại New York về đề tài 91 của hội nghị Liên Hiệp Quốc bàn về thương mại thế giới và sự phát triển.

 

ÐGM Migliore đề nghị : « Chính sách thương mại phải được tổ chức nhằm tham gia vào sự phát triển kinh tế lâu dài. Về phần những nuớc đang phát triển, họ phải xúc tiến tìm ra những biện pháp để tránh sự tham những và sự vô đạo đức có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và cuộc sống của các dân tộc ».

 

ĐGM nhận định : « Vì tính cách bổ túc, đôi khi cần thiết phải có chính phủ đóng vai trò hàng đầu trong nền kinh tế. Như thế tương quan giữa chính phủ và thị trường phải là bổ túc cho nhau chứ không phải là cạnh tranh hay xung đột nhau ».

 

Ngài nhấn mạnh đến sự liên đới quốc tế và quốc gia : « Cần phải có một sự liên đới quốc tế lớn hơn và sự từ bỏ những ích lợi phe nhóm ích kỷ trái với ích lợi chung. Phải chấm dứt tình trạng hối lộ không những trong những nước đang phát triển mà cả trong những nước giầu có, để mọi tầng lớp xã hội, chứ không phải chỉ những người chức tước, có thể được hưởng hoa quả của thương mại và một sự phát triển lành mạnh ».

 

ĐGM cũng nhắc nhở : «  Mục đích chính trong những cuộc tham gia của Toà Thánh vào những hội nghị quốc tế là để góp phần nâng cao nhân phẩm con người và lợi ích chung của toàn thể gia đình nhân loại. Trên lãnh vực kinh tế và thương mại, Toà Thánh hưởng ứng một hệ thống công bằng bảo đảm nhân phẩm và sự phát triển trọn vẹn của con người ».

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà