Ðức tin cần đến khoa học và khoa học cần đến đức tin, ÐGH Gioan Phaolô II khẳng định

 

 

Vatican ngày 10/11/2003

 

Ðức tin và Giáo Hội cần đến sự đóng góp của khoa học và khoa học cần đến sự đóng góp của đức tin và Giáo Hội, ÐGH Gioan Phaolô II đã tuyên bố ngày thứ hai hôm nay và nhắc nhở đến sự hiện diện 400 năm của Giáo Hoàng Học Viện về Khoa Học.

 

ÐGH tiếp đón hôm nay những thành viên của học viện này, trong đó có những vị được giải thưởng Nobel. Học viện, được đặt dưới thẩm quyền trực tiếp của ÐGH, bao gồm 80 thành viên được lựa chọn trong những chuyên gia lớn nhất về khoa học thực nghiệm và toán học từ những quốc gia khác nhau dù họ theo tín ngưỡng nào.

 

Trong bài diễn văn bằng tiếng Anh, ÐGH tuyên bố rằng từ khi được bầu kế vị thánh Phêrô, ngài đã tham gia vào các hội nghị của học viện khoa học này, đó là cơ hội cho ngài để biểu lộ sự đánh giá cao của ngài đối với những nhà khoa học và chia sẻ những “ bận tâm ” cũng như những “ gợi ý ” của họ.

 

“ Vừa khích lệ công việc của quí vị, tôi vừa nhấn mạnh đến chiều kích tinh thần luôn luôn hiện diện trong việc tìm kiếm chân lý. Tôi cũng khẳng định rằng sự nghiên cứu khoa học phải được hướng dẫn đến ích lợi chung của xã hội và sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân ”.

 

“ Chúng ta liên kết với nhau trong ước nguyện chung cùng sửa đổi những hiểu lầm, và hơn thế nữa, chúng ta tự để mình được chiếu soi bằng Chân Lý duy nhất đìều hành thế giới và huớng dẫn đời sống của mọi người. Tôi càng ngày càng thâm tín rằng chân lý khoa học, tự nó là một tham gia vào Chân Lý linh thiêng, có thể giúp triết học và thần học hiểu rõ con người và sự Mạc Khải của Thiên Chúa về con người, một sự Mạc Khải được bổ túc và hoàn hảo trong đức Giêsu Kitô. Với toàn thể Giáo Hội, tôi vô cùng biết ơn sự phong phú hoá quan trọng hai chiều này trong việc tìm kiếm chân lý và ích lợi cho nhân loại ”.

 

Sau đây là danh sách những ngành mà Giáo Hoàng Học Viện về Khoa Học nghiên cứu : thiên văn học, hoá học, những khoa học về trái đất và môi sinh, những khoa học về sự sống, toán học, những môn áp dụng khoa học, triết học và lịch sử khoa học, vật lý học, những môn khác. Ðể hiểu thêm, xin vào trang internet sau :      

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà