Âu Châu : « sự đóng góp độc nhất và bất khả tranh luận của kitô giáo ».

VATICANÔ   Chúa Nhật ngày 09 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org) – Đức Cha Jean-Claude Périsset, Khâm Sứ Tòa Thánh tại nước Moldavie và đại diện Tòa Thánh cho buổi họp của ủy ban các Bộ Trưởng của Hội Đồng Châu Âu được diễn tiến tuần này tại Chisinau, Thủ Đô của nước Moldavie, đã xác quyết : « Khuôn mặt mới của Châu Âu đòi hỏi sự nhìn nhận « sự đóng góp độc nhất và bất khả tranh luận của Kitô giáo » cho nền văn minh Âu châu ».

Đức Cha Périsset nhấn mạnh đến « sự lợi ích lớn lao có thể xuất phát từ sự nhìn nhận sự đóng góp độc nhất và bất khả tranh luận của Kitô giáo cho nền văn minh Âu châu ».

Và để làm nổi bật « khuôn mặt mới của Âu Châu », Đức Cha Périsset đề nghị sự cộng tác giữa những cơ quan khác nhau và đặc biệt sự đóng góp cốt yếu của Hội Đồng Châu Âu nhằm « xây dựng một Liên Bang các Quốc Gia trong tự do và tình liên đới ».

Đức Cha Périsset đã nhấn mạnh « những sáng kiến đáng ca ngợi » của Hội Đồng Âu Châu chống lại « những hình thức tân tiến của nô lệ » được thể hiện qua sự bạc đãi những con người và sự khai thác mại dâm.

Vị đại diện của Tòa Thánh nhắc nhớ thêm : « mục đích là công ích của mọi công dân âu châu được mời gọi để cùng chung sống với nhiều tính cách đồng nhất của họ ».

Đức Cha Périsset nhấn mạnh : « vì thế, để ý một cách đặc biệt đến những văn hóa đa diện, và đến di sản tôn giáo, như Hội Đồng Âu Châu đã luôn luôn thực hiện, trở thành vấn đề nền tảng ».

Trần Văn Toàn, dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà