ĐGH GP II xác quyết : « Thánh Địa không cần « những bức tường » nhưng « những chiếc cầu ».

Ngài lên án những vụ mưu sát khủng bố ở vùng Trung Đông.

 

VATICANÔ ngày Chúa Nhật 16 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org) – ĐGH GP II đã xác quyết ngày chúa nhật này rằng « Thánh Địa không cần « những bức tường » nhưng « những chiếc cầu ». ĐGH ám chỉ đến chuyện xây cất bức tường nhằm chia đôi những lãnh thổ Pa-lét-tin và Do Thái, điều đã bị kết án bởi cộng đoàn quốc tế.

 

ĐGH đã tuyên bố điều này ngày hôm nay vào buổi trưa trước giờ kinh Truyền Tin. Đây là lần đầu tiên ĐGH diễn tả cách công khai sự bất đồng ý kiến của Ngài về sáng kiến của Chính Phủ Do Thái đã thực hiện một dây phòng thủ kiên cố để phân chia Do Thái và những lãnh thổ Pa-lét-tin.

 

ĐGH GP II trước hết đã lên án tất cả những vụ mưu sát khủng bố xẩy ra tại Thánh Địa trong những thời gian vừa qua. Ngài đã than phiền rằng : « sự năng động cho nền hòa bình chung bị ngưng lại một cách đáng tiếc ».

 

Ngài nói tiếp : « Chuyện xây cất bức tường giữa hai dân tộc Do Thái và Pa-lét-tin được nhiều người coi như một chướng ngại mới trên con đường dẫn đến sự chung sống hòa bình. Thực thế, không phải là những bức tường mà Đất Thánh cần tới nhưng là những chiếc cầu ! Không có sự hòa giải của các tâm hồn thì chẳng có thể có hòa bình được ».

 

«  Chớ gì những vị mang trách nhiệm có can đảm tái thiết lại cuộc đàm thoại và những việc thương lượng để mở con đường cho một vùng Trung Đông được hòa giải trong công lý và trong hòa bình », là lời ĐGH đã tuyên bố về phần cuối của bài huấn dụ của Ngài, sau khi đã « dâng hiến những dân tộc của vùng này cho Thiên Chúa đầy lòng thương xót và của Hòa Bình, qua sự bầu cử của Đức Rất Thánh Trinh Nữ Maria ».

 

Trong một phiên họp đặc biệt, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận ngày 21 tháng 10 năm 2003 một quyết định không có tính cách cưỡng bách, yêu cầu Do Thái ngưng chuyện xậy cất đường dây phòng thủ và yêu cầu phá hủy những phần đã được xây cất. Chính phủ của Thủ Tướng Do Thái Ariel Sharon đã trả lời là việc xây cất bức tường sẽ được  tiếp tục. Thực thế, Ông ta cho rằng bức tường này là điều cần thiết để ngăn cản sự xâm nhập của những kẻ khủng bố phía Pa-lét-tin vào lãnh thổ Do Thái.

 

Do Thái đã xây cất 150 cây số cho bức tường dài đến 350 cây số và ngân khoản chi phí khoảng 200 triệu Mỹ Kim.

 

Ông Ariel Sharon sẽ gặp ông Silvio Berlusconi, Thủ Tướng Ý Đại Lợi, ngày thứ hai này tại La-Mã. Không có dự định nào về một chuyến viếng thăm của ông tại Vaticanô.

 

ĐGH GP II là Vị Giáo Hoàng đầu tiên (sau Thánh Phê-rô) đã vào trong một Giáo Đường Do Thái Giáo ở tại La-mã vào năm 1986. Ngài đã xin lỗi cách công khai nhiều lần cho những lỗi lầm của những người Công Giáo đã phạm đối với những người Do Thái Giáo. Cũng chính nhờ ĐGH mà việc thiết lập những mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và quốc gia Do Thái đã có thể thành hình.

 

Trần văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà