Giúp đỡ những Giáo Hội Âu Châu đo lường những yếu tố căn bản của sự gặp gỡ với những người Hồi Giáo.

 

VATICANÔ, thứ Ba ngày 25 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org/french) - Uỷ ban liên kết « Hồi Giáo bên Âu Châu » của Hội Nghị những Giáo Hội Âu Châu (ủy ban KEK  http://www.cec-kek.org) và của Hội nghị của các Hội Đồng Giám Mục Âu Châu (ủy ban CCEE http://www.ccee.ch) vừa mới ấn hành một tài liệu làm việc về đề tài « Đi tới sự gặp gỡ những người hồi giáo ? ». Trong tinh thần của « Charta Oecumenica » (hiến chương đại kết), hồ sơ này muốn giúp đỡ các giáo hội âu châu đo lường những chủ chốt của sự gặp gỡ với những người hồi giáo.

 

Tài liệu được tŕnh bày qua 6 đoạn :

 

1. « đo lường xă hội đa thể chế » là một sự thử thách đối với thái độ của « sự đề pḥng và rút lui của các giáo phái » dưới ánh sáng của những hiện tượng như di dân, tục hóa và hoàn cầu hóa ;

 

2. « Điểm mốc trong Kinh Thánh » hiến tặng một loạt những mốc điểm trong kinh thánh ;

 

3. « Giáo Hội, dấu chỉ và bí tích của giao ước và của t́nh huynh đệ » diễn tả Giáo Hội như « một chiếc lều mà Thiên Chúa yêu cầu chúng ta rộng mở để gió Thần Linh vào … Nếu Giáo Hội phải là một cái lều th́ chúng ta là những dân du mục, luôn luôn t́m kiếm một nơi khác và sự gặp gỡ những con người » ;

 

4. « những nhà tiền phong của đối thoại » đề nghị những thí dụ lịch sử của cuộc đối thoại giữa những kitô hữu và tín đồ hồi giáo ;

 

5. « những giai đoạn cho sự gặp gỡ và cuộc đối thoại » liệt kê những cột mốc cho một cuộc đối thoại đầy xây dựng ;

 

6. « sự đào tạo những kitô hữu » sơ lược những nguyên tắc để đào tạo những kitô hữu cho sự gặp gỡ những người hồi giáo. Tài liệu khích lệ thái độ tích cực đối với những lứa đôi liên tôn giáo.

 

Trong phần kết luận, tài liệu nhấn mạnh rằng « Nếu chúng ta bớt sợ nhau, chúng ta sẽ thực hiện được những điều vĩ đại. Sự sát gần tha nhân sẽ không là ngơ bí của sự đè bẹp, nhưng là một đại lộ của sự kính trọng tha nhân ».

 

« Kitô hữu và tín đồ hồi giáo : cầu nguyện chung ? Những suy tư và những chính văn » là một tài liệu nghiên cứu khác vừa mới được xuất bản bởi Uỷ Ban KEK-CCEE « Hồi Giáo bên Âu Châu ». Những kitô hữu sống với những người hồi giáo từ lâu tự đặt cho ḿnh câu nghi vấn để biết xem có một chỗ cho lời cầu nguyện chung hay không. Sự soạn thảo những suy tư này đă cho phép Ủy Ban khám phá ra những thái độ và kinh nghiệm rất khác biệt hiện có trong Âu Châu. V́ không thể nói được có một sự thông đồng về vấn đề này, Ủy Ban đă quyết định tŕnh bầy một bài nghiên cứu tạm thời của t́nh trạng hiện tại, nhằm để minh họa sự đa dạng của những câu trả lời và của những suy tư có tính cách tôn giáo và để khích lệ mỗi giáo hội lấy một lập trường. Tài liệu bao gồm một phần phụ thuộc với một hợp tuyển đầy những tỷ dụ và những kinh nguyện theo những truyền thông kitô giáo và hồi giáo.

 

Ủy Ban Hồi Giáo cho Âu Châu đă được thành lập vào năm 1987 bởi Cộng Đoàn Kinh Tế Âu Châu và Hội Nghị các Giáo Hội Âu Châu để giúp đỡ và khuyến khích những Giáo Hội trong những liên hệ với những công dân hồi giáo của chung lục địa Âu Châu.

 

Trần văn Toàn, dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà