Vinh-Sơn (Vincent), tiếp viên những kẻ vô gia cư tại thành phố Grenoble (Pháp) sắp được phong chức linh mục.

Cho Cộng Đoàn Truyền Giáo của Pháp Quốc (Communauté Mission de France)

 

VATICANÔ, thứ Sáu 28 tháng 11 năm 2003 (Zenit.org/french) - Đức Cha Gilson, Giám Mục Cộng Đoàn Truyền Giáo của Pháp Quốc, sẽ tấn phong Linh Mục ông Vinh-Sơn Clốt-xê (Vincent Clossais), cựu chiêu đãi viên của những người vô gia cư tại Grenoble, ngày 06 tháng 12 năm 2003 lúc 15H30, tại Thánh Đường Đức Bà Salette tại thành phố Saint-Martin d’Hères.

 

Vinh-Sơn Clốt-xê, 36 tuổi, như một thông báo cho biết, là một nhà giáo dục, làm việc trong một nhà đón tiếp những kẻ sinh sống ngoài đường phố tại Grenoble. Sau khi mãn khóa chủng viện của Cộng Đoàn Truyển Giáo, Ông đã được chịu chức Phó Tế vào tháng 6 năm 2001. Sau đó ông đã được gửi đến đội Truyền Giáo ở Grenoble. Ông hiện đang cư ngụ trong một khu phố của làng thế vận hội.

 

Sứ vụ đầu tiên của đội ông là để ý đến những người trong tình trạng thiếu thốn bấp bênh. Đội truyền giáo phục vụ cho giáo phận Grenoble. Ngoài ông Vinh-Sơn, đội còn có một Linh Mục và 2 giáo dân, ông Christian Allenet, gia trưởng, Giám Đốc Trường Tiểu Học, Serge Baqué, Linh Mục của Cộng Đoàn, tâm lý gia làm việc tại nhà giam thành phố Varces, và Bà Danielle Bethmont, Hiệu Trưởng một trường Trung Học trong vùng giáo dục ưu tiên (*).

 

Lý do tồn tại của Cộng Đoàn, cũng như thông báo trên xác định, là rao giảng Tin Mừng cho những kẻ không tin. Làm thế nào ? Bằng cách làm nhân chứng cho Tin Mừng trong thế giới hiện đại. Chính lúc sống cuộc sống bình thường giữa nghề nghiệp sinh nhai, những sự dấn thân trong các hội đoàn và trong cuộc sống của khu phố hay gia đình mà các Linh Mục, Phó Tế và Giáo Dân của Cộng Đoàn Truyền Giáo của Pháp Quốc muốn làm chứng cho đức tin của họ.

 

Giữa lòng các đội của Cộng Đoàn, những cách dấn thân tuy khác nhau nhưng cùng theo đuổi một mục đích : hiện diện ở nơi mà tương lai của Con Người đang diễn biến. Điều đó được thể hiện qua những nơi chốn có sự bể gẫy trong đời sống xã hội, với một sự hiện diện ưu tiên bên cạnh những người nghèo nhất (đau ốm, thiếu thốn mọi sự, bị bóc lột ..). Điều đó cũng được thể hiện qua những nơi chốn mà con người đang tự gầy dựng những quy chiếu mới dù dựa trên một nền tảng tôn giáo hay không : thế giới của khoa học và của y tế, của giáo dục và gia đình ...

 

Những linh mục và những phó tế của Cộng Đoàn này gồm có 210 thành viên, làm việc qua những đội truyền giáo với hơn 400 giáo dân và khoảng một trăm linh mục của nhiều giáo phận bên Pháp.

 

(*) Chú thích của dịch giả : vùng giáo dục ưu tiên (Zone d’Education Prioritaire, ZEP) bên Pháp là nơi có nhiều trẻ em sinh sống trong những gia đình thiếu thốn về phần vật chất và thường là những nơi thiếu an-ninh xã hội. Các trường học ở trong những vùng này được chính phủ để ý đến cách đặc biệt hơn.

 

Trần văn Toàn dịch.


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà