Ðối thoại liên tôn giáo : cuộc họp Hồi giáo-Kitô giáo lần thứ tư với đề tài từ thông điệp Pacem in Terris

 

 

Vatican ngày 10/12/2003

 

Cuộc họp Hồi giáo-Kitô giáo lần thứ tư đã diễn ra tại Rôma từ ngày 29/11 đến ngày 2/12 (8-11 azar 1382). Hội nghị giáo hoàng về Ðối Thoại liên tôn giáo đã thông tin hôm nay. Ðề tài của cuộc họp lấy từ thông điệp của Gioan XXIII “ Pacem in Terris” : “ Chân lý, công lý, tình yêu, tự do, nền móng của hoà bình”.

 

ÐGH Gioan Phaolô II đã đón tiếp họ ngày 2/12 tại Vatican.

 

Cuộc họp gồm 16 chuyên viên. 8 đại diện cho phái đoàn Toà Thánh chủ sự bởi ÐGM Michael L. Fitzgerald, chủ tịch và ÐGM Pier Luigi Celata, thư ký và 8 đại diện Cộng Hoà Hồi giáo Ba Tư, chủ sự bởi Ayatollah Mahmud Mohammadi Araghi, chủ tịch của Tổ Chức Văn Hoá Thông Tin Hồi Giáo.

 

Những giao đoạn của cuộc họp xoanh quanh ba giá trị của đề tài. Mỗi phái đoàn lần lượt trình bầy quan điểm của mình về một đề tài để dễ  dàng nhìn ra những yếu tố chung của hai quan điểm và những yếu tố đặc thù của mỗi bên.

 

Cuộc họp là cơ hội để thực nghiệm “ sự đối thoại cởi mở, tôn trọng nhau và có kết quả ” và nó “ đã giúp những tham gia viên tin tưởng vào sự ích lợi và tính cách hiện đại của những cuộc gặp gỡ như thế, để cải tiến tương quan giữa hai tôn giáo và để góp phần hữu hiệu hơn vào sự xây dựng hoà bình trên thế giới ”.

 

Những tham gia viên cũng sẵn sàng xem xét những hình thức cộng tác và quyết định cuộc họp lần tới tại Téhéran.

 

Trong buổi tiếp kiến ngày 2/12, Ayatollah Araghi đã chúc mừng 25 năm triều giáo hoàng và đã cám ơn ÐGH về “ sự dấn thân không mệt mỏi cho công lý và hoà bình trên thế giới và nâng cao sự đối thoại người Hồi giáo và người Kitô giáo ”.

 

Trong bài diễn văn, ÐGH đã nhấn mạnh rằng “ ngày hôm nay, sự cần đối thoại, thông hiểu nhau và hợp tác giữa những tôn giáo lớn trên thế giới là điều rất cấp bách, đặc biệt giữa Kitô giáo và Hồi giáo ”.

 

ÐGH cũng mời gọi những người có thiện chí chung tiếng với ngài để lập lại rằng : “ Tên gọi chí thánh của Thượng Ðế không bao giờ được dùng để cổ võ bạo động hay khủng bố, thù hận hay loại biệt ”.      

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà