ĐGH GP II nói với các trẻ em : « Đừng quên cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng ».

 

VATICANÔ ngày thứ Sáu 19 tháng 12 năm 2003 (zenit.org/french) – « Đừng quên cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng », ĐGH GP II đã nói lời xin này với khoảng 50 trẻ em và thanh thiếu niên của Hội Công Giáo Tiến Hành Ý mà Ngài đã tiếp đón sáng thứ sáu này tại Tòa Khâm Sứ, được phủ đầy bởi một bầu không khí lễ hội vui tươi.

Các trẻ em và thanh thiếu niên đến như mỗi năm để chúc mừng ĐGH một lễ Giáng Sinh tốt đẹp.

ĐGH đã cám ơn giới trẻ và những người tháp tùng cho sự ân cần của họ và ngài đã mời họ đón nhận Chúa Giê-Su Hài Đồng đang đến : ĐGH tuyên bố « chỉ còn ít ngày là đến lễ Giáng Sinh, ngày lễ lớn nhắc nhớ ngày ra đời của Chúa Giê-su. Người đã đến thế gian cách đây 2000 năm, để cứu vớt nhân loại, và Người đến thăm chúng ta liên lỉ. Chớ gì Mẹ Maria, Mẹ đã sinh ra Chúa tại Bét-Lem, giúp đỡ các con tiếp đón Chúa với tấm lòng quảng đại ».

ĐGH khuyên nhủ cách đặc biệt các em tìm kiếm hòa bình : ĐGH nói « Đức Kitô đem đến cho chúng ta món quà của Bình An, và Cha xin các con hãy là những ngôn sứ của sự bình an này trong gia đình các con và giữa những người đồng lứa tuổi với các con ».

ĐGH kết thúc : « Khi về đến nhà, các con hãy chuyển những lời chúc một lễ Giáng Sinh tốt đẹp của Đức Giáo Hoàng đến những người thân thương của các con, và đừng quên cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng ».

 

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà