Tin tức :

 

        Hơn 500 Nhà lãnh đạo các Tôn Giáo trên Thế giới sẽ gặp gỡ tại Đức .

 

Tin từ Roma , Cộng đồng Công giáo Saint Egidio và Giáo phận Đức sẽ triệu tập một Đại Hội Tôn Giáo. Đại Hội  này sẽ khai mạc vào thời gian từ mồng 7 tới mồng 9 tháng Chín tới đây, và sẽ có sự tham dự của hơn 500 nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới .

        Đây là kỳ Đại Hội Thế giới lần thứ 17 được tổ chức về đề tài “Con người và Tôn giáo “. với phương châm “ Chọn lựa giữa Chiến tranh và Hòa bình ;” Tôn giáo và Văn hóa gặp gỡ.“ Đại Hội cố gắng duy trì  tinh thần của cuộc gặp gỡ của các tôn giáo cho Hòa Bình được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị triệu tập vào năm 1986 tại Assisi , Ý Đại Lợi .

        Hy vọng trong kỳ Đại Hội vào tháng 9 tới đây sẽ có cả sự hiện diện của Vị lãnh đạo tối cao Hồi Giáo Ai-Cập là Oâng Sheikh Mohammed Ahmad At-Tayyib , và Vị cựu Rabbi trưởng của Do Tháiụ Meir Lau .

        Ngoài ra trong Đại Hội còn có sự hiện diện tham dự của trên 15 vị Hồng Y và một số các vị chức sắc cao cấp trong Giáo hội Công giáo , cũng như các vị đại diện cho Giáo hội Đông Phương kể cả phái đoàn của Thượng Phụ Mốt Cu, và Hội Đồng Tôn Giáo Thế Giới, cáci đại diện  Phật giáo,Aán Độ giáo , Thần giáo .

        Đại Hội sẽ được tổ chức với 30 buổi hội luận về những vấn đề  Trung Đông , Aùn tử hình , bệnh AIDS tại Châu Phi .

Phạm Văn Phổ
và Lê gia Thuận

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà