Tin tức:

 

        Nhà lãnh đạo của Nicaragua  Sandinista xin Giáo Hội Công Giáo tha thứ .

 

Tin từ Managua , Tòa Thánh được thông báo là lãnh tụ phong trào Sandinista là Daniel Ortega đã xin tha thứ về “ các lỗi lầm “ đã vi phạm đối với Giáo Hội Công giáo  trong suốt thời gian ông cầm quyền từ 1979 đến 1990 tại Nicaragua.

        Trong suốt buổi lễ tưởng niệm kỷ niện lần thứ 24 “ Cuộc Cách Mạng Nhân dân Sandinista “ thành công , Ortega-nhà lãnh đạo của Sandinista của Nicaragua – đã cho biết rằng khi ông  gặp gỡ  Đức Hồng Y của Nicaraguan là Miguel Obando hồi cuối tuần qua ( 07/19/2003) , ông đã yêu cầu xin tha thứ mọi sai phạm của Chính Phủ thời ông cầm quyền .

        Ortega đã thú nhận rằng vào thập niên 80 đã có một sự căng thẳng thái độ thù nghịch  tột độ với Giáo Hội Công giáo, điều mà theo Ortega nói là sẽ không bao giờ lập lại nếu mặt trận Sandinista trở lại cầm quyền trong cuộc bầu cử vào năm 2006 .

Chính phủ thời Ortega cầm quyền  đã trục xuất 18 Linh mục và 1 Giám mục. Căng thẳng mạnh mẽ nhất là vào dịp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Managua vào năm 1983, khi Sandinista đã cố gắng tẩy chay cuộc lễ này . Rất nhiều lần trong suốt đại lễ ,Đức Giáo Hoàng đã phải yêu cầu nhóm chống đối này đừng giữ im lặng trong lúc Ngài đang giảng thuyết .

       

Phạm Văn Phổ
và Lê gia Thuận

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà