Ðức Tổng Giám Mục Pell Của Úc Ðề Cao Vai Trò Phong Trào Giáo Dân.

 

Sydney, 14 tháng 8-  Theo Đức Tổng Giám Mục Sydney George Pell, những nhà lãnh đạo giáo dân và các “phong trào mới” sẽ giúp Giáo Hội đối phó với tình trạng thiếu linh mục.

 

Tuyên bố với các nhà lãnh đạo giáo dân trong tổng giáo phận của ngài đã nhìn nhận  là trong 10-15 năm tới sẽ có tình trạng thiếu linh mục tại Sydney.  Nhưng ngài nói các nhà lãnh đạo giáo dân sẽ giúp đáp ứng các nhu cầu của Giáo Hội.

 

Trong bài viết đăng trong báo của tổng giáo phận, tờ Catholic Weekly, Đức Tổng Giám Mục nhận xét: “ Hầu hết các lãnh vực phát triển trong Giáo Hội Công Giáo trong 50 tới 60 năm vừa qua không phải do sáng kiến của hàng giáo phẩm mà đã bộc phát từ các cá nhân và giáo dân có sức hấp dẫn.  Ngài đơn cử các phong trào NeoCatechumate, Focolare, Opus Dei.

 

Đức Tổng Giám Mục nói những phong trào này đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô- trong khi những cố gắng khác lại chú trọng vào những mục tiêu khác, có thể là chủ nghĩa quốc gia, có thể là công bằng xã hội, cũng có thể là quyền sống, môi sinh, hoặc quyền của phụ nữ.  Theo Đức Tổng Giám Mục, phong trào giáo dân hữu hiệu nhất vẫn là các phong trào Đức Mẹ và Thánh Phêrô, thiên về Đức Mẹ và ủng hộ Đức Giáo Hoàng.

 

Đức Tổng Giám Mục nói Ngài hoàn toàn ủng hộ những phong trào giáo dân mang những sắc thái đó.  Về lâu dài, những phong trào này sẽ cung cấp những ngừời trẻ để bổ xung vào sự thiếu hụt của hàng linh mục.

Phạm Văn Phổ
và Lê gia Thuận

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà