Tin tức :

 

Nghị trình của nhóm đồng tính luyến ái nhằm làm im bặt tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo .      

 

Tin từ hãng thông tấn Agape , một viên chức của Alliance Defense Fund (Quỹ Liên Hiệp Pháp Lý) nói “ Nếu những tín hữu Công giáo tiếp tục làm ngơ trước những hoạt động của nhóm đồng tính luyến ái thì cuối cùng Giáo hội Hoa-Kỳ cũng phải im tiếng  trong vấn đề này . Chủ tịch của Alliance Defense Fund là Ông Alan Sears và Ông Craig Osten  , Phó Chủ tịch đã phát hành một cuốn sách mới với tựa đề lịch trình làm việc của nhóm đồng tình luyến ái : Mối đe dọa chính cho tự do tôn giáo.

 

Cuốn sách nêu ra những bước tiến của nhóm đồng tính luyến ái đã thực hiện trên 10 năm trong khi đó Giáo Hội Công Giáo gần như im lặng . Ông Osten tin rằng sự im lặng này,nếu còn tiếp tục ,sẽ dẫn tới tai họa cho Giáo Hội và cho xã hội . Nhà lãnh đạo tổ chức ADF cho thấy người sáng lập ra tổ chức Tự Do Kết Hôn và là người trước đây lãnh đạo Quỹ Pháp Lý và Quỹ Giáo Dục Lambda –nhóm cố vấn pháp lý của người đồng tình luyến ái- tiên đoán một cách lạc quan là chiến thắng về pháp lý mới đây tại Gia Nã Đại sẽ được lặp lại đúng như thế tại Hoa Kỳ.  Ông Osten đồng ý là việc này có thể xảy ra và hậu quả có khi còn tệ hại hơn.  Ông nói: “Trong vòng 10 năm sắp tới, chúng ta sẽ có hôn nhân của những người cùng phái tính – và tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu có việc trừng phạt về hình sự những bài diễn văn tôn giáo   .

 

Các tác giả cuốn sách tin rằng Giáo hội Hoa-Kỳ thì đang ở vào thời điểm quyết định . Trong khi cuốn sách của họ nghiên cứu nhiều mục tiêu trong lịch trình hoạt động của nhóm đồng tính luyến ái , Osten nói Giáo hội Công giáo nên để ý đến mục tiêu cuối cùng của họ là làm im bặt hẳn tiếng nói của Giáo Hội. Osten  nói “Bạn có thể cho phép bất cứ những gì mà những kẻ đồng tính luyến ái ngày nay muốn, chẳng hạn như cho phép họ lấy nhau , với tất cả các quyền lợi , mọi thứ …, nhưng họ sẽ không hài lòng cho tới khi Giáo hội tuyệt đối im lặng về vấn nạn này . Điểm then chốt là từ lâu Giáo Hội vẫn coi việc đồng tính luyến ái là có tội , khiến họ cảm thấy bị bêu xấu “  . Osten còn cảnh cáo các tín hữu Công Giáo những ai muốn im hơi lặng tiếng về vấn đề này rồi sẽ thấy cảnh con cái họ sẽ được dậy bởi những kẻ đồng tình luyến ái và các giáo hội của họ bị tòa án buộc phải mướn và truyền chức cho những người đồng tình luyến ái.  Ông cho rằng Kinh Thánh có tính cách đối đầu và cần phải được công bố trong giai đoạn chính trị hoàn chỉnh hiện nay nếu Giáo Hội tiếp tục muốn còn có tiếng nói.

Phạm Văn Phổ
và Lê gia Thuận

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà