Tòa Án Tối Cao của tiểu bang Mississippi nhìn nhận  thai nhi là một “con người”.

 

Tin từ Jackson , Mississippi : Chiếu theo luật của tiểu bang ,tòa Án Tối Cao của Tiểu Bang đã bỏ phiếu 6-2 xác nhận rằng một “ bào thai “ là một “ con người “ , và những đương đơn kiện các thai nhi bị chết vì sự bất cẩn có thể được tòa chấp nhận có tố quyền với tư cách đại diện cho thai nhi để kiện về sự bất cẩn của bác sĩ .

 

Những người cổ võ cho việc phá thai khiếu nại rằng phán quyết  của Tòa đã “đi trệch căn bản của phán quyết Roe v. Wade (cho phép phá thai).

 

Tòa Án đã xác nhận quyền của người phụ nữ được đứng đơn kiện về “tử thương” gây ra trong việc phá thai nhưng do việc bất cẩn làm chết một thai nhi đang ở vào tuần thứ 19 ( gần 4 tháng ).

 

Chánh án Jim Smith đã viết  thay cho đa số thẩm phán rằng phán quyết trên đây không liên hệ tới trường hợp phá thai , vì người  phá thai được luật pháp của tiểu bang Mississippi bảo vệ;  nhưng phán quyết này đề cập đến trường hợp vị bác sĩ thiếu khả năng hay bất cẩn dẫn đến cái chết của thai nhi . Vì theo Chánh Án Smith, trong vụ án này “Bà Tucker (người mẹ nguyên đơn) và nhà nước đều có chung một quyền lợi là bảo vệ đời sống của một thai nhi bị thương tổn do hành vi của người khác.”

Phạm Văn Phổ
và Lê gia Thuận

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà