Ân xá cho những người tù nhân : Lời
kêu gọi của ÐGH ít được hưởng ứng
VATICAN
ngày 9/9/2003
Bộ Công Lý và Hoà Bình tại
Rôma lấy làm tiếc về lời phát biểu của ÐGH Gioan Phaolô II kêu gọi ân xá đối
với những tù nhân ít được hưởng ứng trên thế giới.
ÐTGM
Renato Martino, chủ tịch Bộ Công Lý và Hoà Bình, trong cuộc họp của hội đồng
quốc tế mục vụ công giáo những nhà tù diễn ra tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, đã gửi
thông điệp chống lại việc tư hữu hoá hệ thống nhà tù. Những nguyên tắc căn bản
trong mục vụ Công giáo những nhà tù đã được Ngài nêu ra : nhân phẩm bất khả xâm
phạm của mỗi người cho dù có bị tội phạm bôi nhọ, tính cách khách quan của
những cuộc điều tra cảnh sát, của luật pháp và hình phạt cũng như sự tôn trọng
một Nhà Nước có luật, một bảo đảm cho những tù nhân.
ÐGM
GianPaolo Crepaldi, thư ký của Bộ, đã đọc bài diễn văn ngày 8 tháng 9 trước 200
đại biểu của 140 quốc gia.
Ðối với ÐGM Martino, “bầu
khí bất an ninh quần chúng cảm nhận qua tin tức, với hậu quả là những thái độ
cứng rắn càng gia tăng đối với những kẻ phạm pháp, sự vô cảm của những người có
trách nhiệm chính trị vì quá bận tâm đến kết quả bầu cử và tình trạng nhà tù
quá đông; những yếu tố này làm cản trở sự đánh giá đúng đắn về mục đích thật sự
của việc giam giữ trong tù và làm giảm bớt tiềm năng quay trở về đời sống xã
hội bình thường”.
Sứ
điệp của ÐGM Martino gửi những linh mục phục vụ trong các nhà tù biểu lộ sự
thất vọng trước sự thiếu hưởng ứng đáp lại lời kêu gọi ân xá cho tù nhân của
ÐTC nhân dịp đại lễ năm 2000 và đã được lập lại nhiều lần sau đó.
Nhưng
ÐGM Martino cũng khẳng định lập trường dứt khoát của Toà Thánh chống lại sự tư
hữu hoá việc điều hành những nhà tù : “chúng ta nên tránh một sự lựa chọn đưa
đến việc xếp hình phạt tù vào trong « lôgic » của lợi nhuận. Mọi cải
cách không được quên rằng sự tôn trọng tuyệt đối nhân phẩm con người và sự trở
lại trong xã hội là điều thiết yếu”.
Nguồn
tin :zenit
Lang
Biang, dịch