Hãy đóng góp vào Âu châu truyền thống Kitô giáo phong phú của các bạn

 

VATICAN ngày 11/9/2003

 

« Hãy đóng góp vào Âu Châu truyền thống Kitô giáo phong phú của các bạn » đó là những lời khuyến khích của ĐGH Gioan Phaolô II với người slovaque mà Liên Hiệp Âu Châu sẽ nhận làm thành viên trong năm 2004.

 

Trong bài diễn văn đầu tiên trên đất Slovaquie, ĐGH đã nói : « Quê hương các bạn sắp sửa nhập vào Cộng Đồng Âu Châu. Để đóng góp vào công cuộc xây dựng một khuôn mặt mới của Âu Châu, hãy mang vào truyền thống Kitô giáo giầu đẹp của các bạn. Đừng chỉ bằng lòng với những giầu sang vật chất kinh tế, bởi vì sự giầu sang dư thừa có thể sinh ra sự nghèo khó lớn ».

 

Ngài nhấn mạnh : « chỉ khi nào người ta xây dựng, dù trong nhiều hy sinh và khó khăn, một xã hội biết kính trọng sự sống con người dưới bất cứ hình thức nào, một xã hội biết bảo vệ gia đình như là không gian tình yêu mà mỗi người được chia sẻ và lớn lên, một xã hội biết tìm kiếm lợi ích chung và chú ý đến những người yếu kém nhất ; chỉ khi đó các bạn mới có bảo đảm một tương lai vững chắc và phong phú cho mọi người »             

 

Ngay đầu bài diễn văn, ĐGH đã gợi lên « lịch sử nhân dân và tôn giáo của Slovaquie đã được viết nên nhất là qua những nhân chứng anh hùng truyền giáo mà tôi tới để ca ngợi ».

 

Ngài nói : « tôi tưởng nhớ đến anh em vang danh Salonique, Cyrille và Méthode, những môn đệ của người Slave, nhưng tôi cũng nhớ đến những tôi tớ quảng đại của Thiên Chúa và những con người dũng cảm nhờ họ mà vùng này trở nên danh tiếng ».

 

ĐGH sẽ phong thánh cho hai người ngày chúa nhật 14/09 tại Bratislava : « vào chúa nhật tới, tôi sẽ có hân hạnh thêm ĐGM Vasili Hopko và sơ Zdenka Schelingova vào danh sách những vị thánh của chúng ta ».            

 

 

Nguồn tin : Thông Tấn zenit

Lang Biang, dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà