Ðể chống lại nạn khủng bố ? « phải tiêu diệt những nguyên nhân », ÐTGM Martino khuyến cáo.

 

VATICAN ngày 11/9/2003

 

Chống lại nạn khủng bố, đúng như vậy, nhưng nhất là phải « tiêu diệt những nguyên nhân của nó », đó là lời khuyến cáo ÐTGM Renato Martino, chủ tịch của Bộ Công Lý và Hoà Bình của Toà Thánh, trong cuộc phỏng vấn của đài Radio Vatican hôm nay về những thay đổi trên thế giới sau những cuộc khủng bố tại New York và Washington ngày 11/9/2001.

 

« Người ta ý thức rằng nạn khủng bố có thể xẩy ra bất cứ nơi nào, ngay cả những nước tự coi như hiện tượng này không thể xẩy ra trên nước mình, điều đó tạo nên một bầu khí bất an ninh ». ĐTGM đã là đại diện của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc trong vòng 15 năm.

 

Nhưng làm sao đem lại sự an ninh cho thế giới ? ĐTGM phát biểu : « Phải chiến đấu chống lại nạn khủng bố và phải tìm kiếm những nguyên do của nó. Chỉ khi nào diệt trừ được những nguyên nhân người ta mới có thể tuyên bố là nguy hiểm đã qua. Nhưng đó là một công việc ít ai muốn nghĩ tới, bởi vì người ta phải đối đầu với tất cả những khủng hoảng, những bức xúc của những nước nghèo thất vọng vì không nhận được những điều đã hứa hẹn và nhất là người ta phải giáp mặt với sự nghèo khổ khốn cùng, cái nghèo cùng tận mà nửa dân số trên thế giới đang chung số phận. Toà Thánh và ĐGH tin vào vai trò quốc tế của Liên Hiệp Quốc : đó là điều chúng ta phải ủng hộ dù cách nào đi nữa ».

 

 

Nguồn tin : Thông Tấn zenit

Lang Biang, dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà