ĐGH quả quyết : Giáo Hội rất cần hội đoàn« Công Giáo Tiến Hành».

Sứ điệp của ĐGH nhân dịp đại hội ngoại thường quốc gia của « Hoạt động công giáo.nước Ý Đại Lợi » .

 

VATICAN, thứ Hai ngày 15.09.2003. ĐGH giải thích : « Công Giáo Tiến Hành» trở thành một đặc sủng, nghĩa là một dụng cụ mà Thiên Chúa ban cho để giúp đỡ tất cả các giáo dân phục vụ cho nguyên nhân của Tin Mừng ».

 

ĐGH viết trong sứ điệp gửi ngày thứ sáu (12.09.2003) cho « Công Giáo Tiến Hành» nhân dịp ngày khai mạc đại hội ngoại thường thứ nhất của Công Giáo Tiến Hành Ý Đại Lợi, kết thúc ngày Chúa Nhật 14.09 và có 800 đại biểu đại diện cho 370.000 thành viên và 200 hội đoàn giáo phận : « Giáo Hội rất cần Công Giáo Tiến Hành».

 

« .. Giáo Hội cần các con. Giáo hội cần các giáo dân, trong Công Giáo Tiến Hành, đã tìm được một trường học về Thánh Thiện, đã học được ở trường này cội rễ của Thánh Kinh trong thường nhật của cuộc sống mỗi ngày ».

 

ĐGH định nghĩa CGTH như « một nơi mà giáo dân lớn lên như môn đệ của Chúa, như một trường học của Ngôi Lời, như bàn tiệc Thánh Thể, như một thao trường để người ta tập luyện thực hiện tình thương và sự tha thứ, để học làm sao chiến thắng được điều xấu bằng điều lành, để thêu dệt trong nhẫn nại và kiên trì một hệ thống tình huynh đệ đón tiếp mọi người, nhất là những người nghèo nhất ».

 

ĐGH kêu gọi những thanh thiếu niên và những người lớn : «  Hội đoàn của các con sẽ được tiếp tục đổi mới nếu mỗi thành viên tìm hiểu lại những lời hứa ngày lãnh nhận bí tích  rửa tội bằng cách lựa chọn đời sống thánh thiện Ki tô hữu với tất cả lương tâm và tâm trạng sẵn sàng rộng mở.

 

Về mặt mục vụ, ĐGH cổ võ CGTH «  tự để uốn nắn bởi khoa Phụng Vụ của Giáo Hội, trau dồi tinh thần suy niệm và đời sống nội tâm, thực thi linh-thao mỗi năm ». ĐGH giải thích thêm « Tất cả những điều đó để biến mỗi nhóm của các con thành một ngôi trường đích thực của cầu nguyện và để có thể giúp đỡ mỗi thành viên biết suy nghĩ định loại và trung thành với ơn gọi riêng của mình ».

 

ĐGH khích lệ việc đào tạo các giáo dân đủ khả năng « nhìn thế giới với cặp mắt của Thiên Chúa », « làm cho Tin Mừng gặp gỡ đời sống », và cũng đủ khả năng để « quan sát thời đại chúng ta » và để « gây ảnh hưởng cách hữu hiệu trên xã hội dân sự ».

 

Thông tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà