Hội đàm suy tư tại La Mã của các Tân Giám Mục, được tổ chức bởi Bộ Giám Mục.

 

VATICAN, thứ hai ngày 15.09.2003 (Zenit.org)- Từ ngày 10 đến 19 tháng 9, khoảng một trăm Tân Giám Mục tham dự hội đàm suy tư về sứ vụ Giám Mục do bộ Giám Mục tổ chức.

 

Trong những ngày suy tư này ở Đại Học Giáo Hoàng « Nữ Vương các Tông Đồ » tại La Mã, các Tân Giám Mục được mời nghe những lời chứng của các Hồng Y và Giám Mục thuộc Giáo Triều La Mã và toàn thế giới về những khía cạnh khác biệt của sứ vự Giám Mục.

 

Cuộc đàm thào này, cũng có đặc tính của một cuộc hành hương viếng mộ thánh tông đồ Phê-Rô, đã bắt đầu ngày thứ tư vừa qua bằng nghi thức « Kinh chiều ». Sáng thứ năm, Thánh Lễ đã được chủ tọa bởi Đức Hồng Y Giu-se Rát-dinh-gơ, Hồng Y Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.

 

Trong số những thuyết trình viên, có mặt những vị như Đức Tổng Giám Mục Ăng-giê-lô A-ma-tô (Angelo Amato), Thư Ký của Bộ Giáo Lý Đức Tin đã trình bày « Giám Mục, người bảo tồn Đức Tin » ; Đức Hồng Y Cát-tơ-ri-ông Hoi-ót (Castrillon Hoyos) nói về « Giám Mục và sự tương giao với các Linh Mục dưới quyền » ; Đức Tổng Giám Mục Lu-Y-Gi đệ Ma-gít-trít (Luigi de Magistris), quyền Giám Mục xá giải tông tòa, đã bình luận đề tài sau « Tòa Nội-Án và những cộng việc của Tòa Xá Giải Tối Cao » ; Đức Tổng Giám Mục Giu-li-an He-Ran (Julian Herranz), Giám Đốc Hội Đồng Tòa Thánh vềv giải thích những văn bản thánh luật đã giải thích « chức vụ điều hành của Giám Mục » ; và Đức Giám Mục Bơ-ri-an Pha-Ren (Brian Farell) bàn về « Giám Mục và phong trào đại kết ».

 

Thông Tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển dịch


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà