Ơn kêu gọi Linh Mục, « Ơn gọi đời sống thánh thiện.

 

VATICANÔ : thứ Tư ngày 17 tháng 09 năm 2003 (zenit.org)-  « Ơn gọi Linh Mục là Ơn gọi theo đời sống thánh thiện », là điều ĐGH nhắc nhở khi Hội đồng Tu Sĩ quyết định bãi bỏ cuộc tịnh tâm quốc tế linh mục tại Rô-ma vì lý do có quá nhiều hội họp, biểu dương trong tháng 10. ĐGH đã cho biết 4 dấu chỉ bên ngoài của sự thánh thiện.

 

Trước hết, ĐGH đã chào đón, bằng tiếng ba lan, những Đại chủng sinh củaĐại chủng viện Lodz « đang hành hương ở Rô-Ma » với vị chủ chăn của họ : Đức Tổng Giám Mục Ladislao.

 

Rồi ĐGH khuyên nhủ « Các chủng sinh quý mến, ơn kêu gọi Linh Mục là ơn gọi vào đéơi sôn&g thánh thiện. Những dấu chỉ của sự thánh thiện là : kinh nguyện, tinh thần suy niệm, sự hy sinh và sự nhanh nhẹn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân ».

 

« Cha ước mong sao ơn gọi của các con, được hiểu và sống như thế, trở thành con đường thiêng liêng được hoàn thành bởi mỗi người trong các con. Chớ gì những nhà giáo huấn, những vị bề trên của chúng con giúp chúng con tìm hiểu ơn gọi và sống ơn gọi của mình như thế ».

 

Thông Tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà