25 năm ngôi vị Giáo Hoàng : thừa tác vụ Giám Mục, bài công bố.

 

VATICANÔ, thứ Năm 18 tháng 09 năm 2003. - Để mừng 25 năm trọng nhiệm Giáo Hoàng, ngày 16 tháng 10 tới, ĐGH GP II sẽ công bố bài Tông Huấn sau khóa họp của Thượng hội đồng Giám Mục.

 

Vào khoảng gần trưa, ĐGH đã tiếp đón, dưới hình thức buổi yết kiến, các tân giám mục đến Rô-Ma dự khóa hội thảo đào tạo theo tục lệ ; khóa đào tạo được tổ chức bởi Bộ Giám Mục Rô-Ma. Chính các tân giám mục là những người đầu tiên được biết nội dung của bài Tông Huấn.

 

« Thừa tác vụ Giám Mục và sự hy vọng đối thần » đã là đề tài của hội nghị thông thường lần cuối vừa rồi của Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Rô-Ma năm 2001.

 

ĐGH đã tuyên bố là Ngài sẽ ký Tông Huấn ngày 16 tháng 10 năm 2003, vào lúc cử hành Thánh Lễ dự định khoảng 18g, tại công trường Thánh Phê-Rô, ngày ghi nhớ Ngài được chọn lên ngôi Giáo Hoàng, ngày 16 tháng 10 năm 1978 cách đây 25 năm.

 

Thiên hạ đã biết rằng, mùa hè vừa qua, ĐGH đang sửa soạn mừng 25 năm ngôi vị Giáo Hoàng bằng cách soạn thảo một cuốn sách về kinh nghiệm của Ngài lúc còn là Giám Mục ở Cracovie (Ba Lan).

 

Người ta cũng mong đợi ĐGH GP II xuất bản một tài liệu thu góp tất cả những kết luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần cuối vừa rồi được tổ chức tại Rô-Ma về đề tài « thừa tác vụ  Giám Mục và Hy vọng ».

 

Vào dịp này, Đức Hồng Y đại diện ĐGH cho giáo phận Rô-Ma đã mời các tín hữu, các tu sĩ, các Linh Mục và các Giám Mục dừng tất cả những nghi thức phụng vụ chiều hôm đó và tụ tập tại công trường Thánh Phê-rô chung quanh Đức Giám Mục giáo quản giáo phận Rô-Ma.

 

Thông Tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà