3 ý chỉ trong lời nguyện ngày chúa nhật cho 25 năm trong chức vụ Giáo Hoàng.

 

VATICANÔ : thứ Tư ngày 17 tháng 09 năm 2003 (zenit.org)- Để chuẩn bị lễ mừng 25 năm ngôi vị Giáo Hoàng của ĐGH GP II, Đức Hồng Y Camillo Ruini đã mời tất cả cộng đoàn của giáo phận cầu nguyện cho Giám Mục của thành La Mã bằng cách thêm 3 ý chỉ cầu nguyện trong những lễ Chúa Nhật trước ngày 16 tháng 10 năm 2003.

 

3 ý chỉ cầu nguyện cho sứ mệnh của Giáo Hội Rô-Ma và Đấng Chủ Chăn, cho Đức Thánh Cha GP II, và cho sự thánh thiện của các Ki tô hữu Rô-Ma, sẽ được thêm vào trong những lời « nguyện giáo dân » của tất cả những lễ Chúa Nhật tại La Mã : 28.09.2003 ; 05.10.2003 và 12.10.2003.

 

Những ý chỉ cầu nguyện này được soạn thảo bởi văn phòng « nghi thức phụng vụ » của giáo phận La Mã. Sau đây là bản phiên dịch, không chính thức, từ tiếng Ý Đại Lợi :

 

1. Ý chỉ cầu nguyện thứ nhất :

« Cho Giáo Hội Rô-Ma, được xây dựng trên xương máu của các thánh Tông Đồ và các thánh Tử Đạo, và đã được giao cho quyền điều hành của Đấng kế vị thánh Phê-Rô, : xin Chúa gìn giữ Giáo Hội trong hiệp nhất và trong sự tôn sùng Thánh Linh và kết hợp giáo hội mỗi ngày một hơn vào sứ mệnh của Đấng chủ chăn.

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

2. Ý chỉ cầu nguyện thứ hai :

« Cho Đức Thánh Cha GP đệ nhị, Giám Mục Rô-Ma từ 25 năm, nhân chứng của Tin Mừng của ơn Cứ Độ :  xin Chúa ban cho Ngài đời sống và sức khỏe và bảo trì Ngài như Tôn Sư và Kẻ dẫn đường cho Giáo Hội của Chúa tỏa lan trên toàn thế giới »

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

3. Ý chỉ cầu nguyện thứ ba :

« Cho chúng con, những giáo dân Rô-Ma :  xin Chúa tiếp tục đổ xuống trên các cộng đòan chúng con hồng ân và hòa bình như lời cầu khẩn của thánh Phao-lô và theo gương Đức Giám Mục chủ chăn của địa phận chúng con, cho chúng con sống trong niềm vui ơn gọi theo đời sống thánh thiện ».

Chúng ta hãy cầu nguyện.

 

Thông Tấn Zenith

Trần Văn Toàn, chuyển dịch

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà