ĐGH mời gọi suy ngẫm về những mầu nhiệm của tràng hạt mân côi để thấy dung nhan Đức Chúa Cha.

Đức Thánh Cha chú giải những mầu nhiệm sáng ngời (năm sự Sáng).

 

CÁT-TEN GAN-ĐÔN-PHÔ, Chúa nhật ngày 21 tháng 09 năm 2003 – « Những mầu nhiệm sáng ngời (Năm sự Sáng) đưa chúng ta vào khoảng thời gian mà Chúa Giê Su, bởi uy quyền của lời và những công trình của Ngài, mạc khải cách trọn vẹn « dung nhan » của « Cha trên trời », đó là điều ĐGH đã giải thích sáng nay, trong bài giảng huấn của Ngài trước Kinh Truyền Tin Chúa Nhật như thường lệ.

 

ĐGH đã dành buổi gặp gỡ hôm nay với các tín hữu hành hương, tụ họp trong sân nội của nhà nghỉ giáo hoàng Cát-ten-gan-đôn-phô, để chuẩn bị chuyến hành hương của Ngài nơi Thánh Điện của Pông-pê-i, gần Náp-pơ-lơ, ngày mùng 07 tháng 10 tới, bằng tinh thần trong sự suy ngẫm những mầu nhiệm Năm sự Sáng,.

 

Qua lá Tông Thư « Tràng chuỗi của Mẹ Maria Đồng Trinh » ĐGH đã đề nghị các tín hữu suy ngẫm những mầu nhiệm năm sự Sáng và công bố Năm Mân Côi mà Ngài sẽ bế mạc ngày 19 tháng 10 tới vào dịp mừng ngân khánh ngôi vị Giáo Hoàng của Ngài.

 

Mầu nhiệm Năm sự Sáng mới được thêm vào những mầu nhiệm Năm sự Vui, Năm sự Thương và Năm sự Mừng. Những mầu nhiệm này biểu trưng cho những lúc quan trọng của đời sống dưới thế của Chúa Giê Su : Chịu phép Rửa Tội trong sông Giuộc Đanh, Đám cưới thành Ca-na, sự loan truyền Nước Chúa, sự Biến Hình trên núi Ta-bo và thành lập Bí Tích Thánh Thể.

 

ĐGH xác định « Đó là lúc mà Chúa Giê-Su, bởi uy quyền của Lời và của những công trình của Ngài, mạc khải cách trọn vẹn « dung nhan » của Cha trên trời, khai mạc Triều Đại tình yêu, công lý và hòa bình của Ngài ». ĐGH giảng thêm : « Đó là những mầu nhiệm Năm sự « Sáng », vì những mầu nhiệm đó để tỏa lộ sự huy hoàng của bản tính thần linh của Thiên Chúa qua Đức Giê-Su Ki Tô ».

 

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích : « Trong năm sự Sáng này, Đức Mẹ Maria chỉ lộ dạng trong bình phông. Trừ trong một mầu nhiệm : Đám cưới ở Cana nơi mà vai trò của « Mẹ Chúa Giê-Su » thật là quan trọng.

 

ĐGH tuyên bố : « Thực thế, chính Đức Mẹ đã báo cho Con Trai Ngài là rượu bắt đầu thiếu, và khi Con Ngài trả lời là « Giờ của Con chưa đến », Mẹ vẫn tiếp tục hành động, với một sự ân cần của người mẹ, đến nói với các người hầu : « Hãy làm điều Ngài sẽ nói với các anh ».

 

ĐGH cũng xác định : «  Mẹ Maria « cho thấy là Mẹ có trực giác thực là mạnh hơn bất cứ ai, về những ý định ẩn sâu của Chúa Giê-Su. Mẹ biết Chúa từ « tâm qua tâm », vì ngay từ đầu Mẹ đã giữ và suy ngẫm từng cử chỉ và mỗi lời nói của Con Ngài ».

 

Và ĐGH kết luận trước khi mời gọi các tín hữu đọc kinh lần hạt mân côi : « Chính vì lý do này mà Đức Nữ Đồng Trinh là nữ chủ đầu tiên và chính yếu của kinh nguyện ki tô hữu : ở trường học của Ngài, chúng ta học cách chiêm ngắm dung nhan Chúa, hấp thụ những tình cảm của Mẹ , chấp nhận những giá trị của Mẹ với sự nhất quán quảng đại. ĐGH khích lệ thêm các tín hữu : « Trong những tuần vừa qua của Năm tràng hạt mân côi, chúng ta đã cảm thấy hơn bao giờ hết được hợp nhất trong lời kinh nguyện của Tràng Hạt thánh thiện, để cầu nguyện cách đặc biệt cho những gia đình và cho hòa bình trên thế giới.

 

Thông tấn Zenit

Trần Văn Toàn , chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà