Ngân Khánh Giáo Hoàng : Chương Trình 4 Ngày Của Hội Nghị Các Hồng Y

 

 

VATICANÔ, thứ Hai ngày 22 tháng 09 năm 2003. – ĐGH GP II sẽ tụ tập tại Rô-Ma, nhân dịp lễ Ngân Khánh Giáo Hoàng, 164 Đức Hồng Y trên toàn thế giới, Các Hội Truởng hội đồng giám mục, các Thượng Phụ và các cơ-quan trưởng của các cơ quan của giáo triều Rô Ma.

 

Tất cả các vị sẽ ở lại Rô Ma 4 ngày, từ ngày 15 đến 19 tháng 10, để tham dự Đại Hội được tổ chức quanh 6 đề tài quan trọng nhất đối với Giáo Hội :

 

- Đức Hồng Y Béc-nác-đanh Găng Tanh (Bernardin Gantin, Pháp), cựu Niên Trưởng Hồng Y Đoàn, sẽ thuyết trình về sứ vụ Giáo Hoàng và sự hiệp thông trong hàng giáo phẩm.

- ĐHY Gio-an Ma-ri-a Luýt-ti-giê (Jean-Marie Lustiger), Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Ba-Lê, sẽ bàn về sứ vụ các linh mục, về đời sống tận hiến và các ơn gọi.

- ĐHY Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Uỷ ban giáo hoàng của Gia Đình, sẽ nói về đề tài gia đình.

- ĐHY Nasrallah Pierre Sfeir, Thượng Phụ giáo hội Marôn (li-ba-nô, Liban), sẽ thuyết trình về Giáo Hội đại kết.

- ĐHY ấn độ Ivan Divas sẽ bàn về sứ vự truyền giáo.

- ĐHY Quốc Vụ Khanh, Angelo Sodano, sẽ phác họa bức tranh của 25 năm Giáo Hoàng trong việc phục vụ hòa bình.

 

Thứ tư 15 tháng 10 năm 2003.

17g, các Hồng Y sẽ tụ họp trong phòng họp của Thượng Hội Đồng tại Vaticanô.

 

Thứ năm 16 tháng 10 năm 2003.

11g, ngày sinh nhật được chọn lên ngôi giáo hoàng, ĐGH GP II sẽ ký Tông Huấn liên quan đến Thượng Hội Đồng các Giám Mục của năm 2001 họp về sứ vụ giám mục.

18g, ĐGH sẽ chủ tọa thánh lễ mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng tại công trường thánh Phê-Rô.

 

Thứ sáu 17 tháng 10 năm 2003.

Các Hồng Y tụ họp lần nữa.

18g, khánh-phòng Phao-Lô VI, một chương trình nhạc hòa tấu sẽ được trình diễn bởi ca đoàn và dàn nhạc của thành phố Leipzig (Đức) : « khúc giao hưởng thứ 9 » (9e symphonie) của Beethoven, và « l’Ecce Sacerdos Magnus » của Bruckner.

 

Thứ bẩy 18 tháng 10 năm 2003.

Để kết thúc buổi gặp gỡ, các Hồng Y dâng tặng ĐGH một sứ điệp. ĐGH sẽ trả lời bằng một bản diễn văn.

13g, các Hồng Y cũng như các các cơ quan trưởng, các vị chủ tịch hội đồng giám mục và các Thượng Phụ dùng bữa trưa với ĐGH.

17g30, giờ « canh thức cầu nguyện truyền giáo »trong khánh-phòng Phao-lô VI.

 

Chúa Nhật 19 tháng 10 năm 2003.

Ngày thế giới Truyền Giáo, ĐGH sẽ chủ tế thánh lễ phong á thánh Mẹ Tê-rê-xa thành Can-cút-ta (Teresa de Calcutta) tại công trường thánh Phê-rô.

 

Thông tấn Zenit

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà