Sinh nhật 25 năm các ĐGH Phaolô VI và Gioan Phaolô I qua đời

 

 

Vatican ngày 23/09/2003

 

ĐGH Gioan Phaolô II sẽ chủ sự thánh lễ vào ngày thứ bẩy ngày 27 tháng 9 lúc 18 giờ tại Thánh Đường Vatican để tưởng nhớ sinh nhật 25 năm ngày qua đời của ĐGH Phaolô VI (6/8/1978) và của ĐGH Gioan Phaolô I (28/9/1978).

 

ĐHY Joseph Ratzinger sẽ chủ sự thánh lễ, ĐGH Gioan Phaolô II sẽ giảng và đọc lời nguyện chung, cũng như ban phép lành kết lễ.

 

Hồ sơ phong á thánh cho ĐGH Phaolô VI đã được bắt đầu từ năm 1993. Hồ sơ phong á thánh cho ĐGH Gioan Phaolô I sẽ bắt đầu trong thời gian rất gần đây.

 

ĐGH Gioan Phaolô II đã rất ca ngợi ĐGH Gioan Phaolô I nhân dịp yết kiến chung ngày 27 tháng 8 vừa qua, trước ngày sinh nhật bầu ĐGH Gioan Phaolô I.

 

Trong dịp này ĐGH đã nói : “cách đây 25 năm, vị tiền nhiệm khả kính của tôi đã được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài xuất thân từ Giáo Hội Venise danh tiếng, cũng như thánh Piô X và á thánh Gioan XXIII. Khuôn mặt tươi cười và cởi mở của ngài đã chinh phục trái tim của người dân Rôma và mọi người công giáo. Ngài trước hết là bậc thầy về niềm tin, luôn chú ý thích nghi những lời giảng dậy tuỳ theo sự nhậy cảm của con người và làm nhân chứng lòng tin tưởng vào Thiên Chúa mà ngài thâm tín : chính vì thế mà sự khiêm nhượng và tính lạc quan của ngài vẫn tồn tại giữa chúng ta như thông điệp của niềm hy vọng”.

 

Hồ sơ phong á thánh cho Gioan Phaolô I, chết chỉ sau 33 ngày lên chức Giáo Hoàng, sẽ bắt đầu trong tháng 12 tới do ĐGM Angelo Scola của Venise chủ sự.

 

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà