Tiếp kiến : ĐGH GP II bị mệt ở nhà nghỉ Giáo Hoàng Cát-ten Gan-đôn-phô (Castel Gandolfo) trấn an các khách hành hương.

ĐHY Sodano tiếp đón các tín hữu.

 

VATICANÔ, thứ Tư 24 tháng 9 năm 2003– ĐGH GP II « nạn nhân của tình trạng sức khỏe bất an » đã nghỉ lại ở Cát ten Gan-đôn-phô thay vì trở lại Rô-Ma bằng xe hơi cho buổi tiếp kiến quần chúng, đã gây nên niềm lo lắng nơi các tín hữu. ĐGH đã đích thân trấn an trực tiếp các bổn đạo.

 

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Ăng-gê-lô Sô-đa-nô (Angelo Sodano) đã thay mặt ĐGH tiếp đón các khách hành hương trong khánh phòng Phao-lô VI (Paul VI) ở Vaticanô trong buổi tiếp kiến chung.

 

ĐHY tuyên bố ngay phút đầu của buổi tiếp kiến : « vì lý do sức khỏe, Đức Thánh Cha không thể hiện diện ở buổi yết kiến chung này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Ngài, cùng tin tưởng là Ngài mau sớm bình phục »

 

ĐHY cũng nói tiếp : « về phần Ngài, ĐGH muốn cho chúng ta biết là Ngài cùng tham dự với chúng ta qua máy truyền hình : và trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, ĐGH sẽ liên lạc với chúng ta qua đài và cho chúng ta một sứ điệp của Ngài. Ngay từ bây giờ chúng ta xin cảm tạ ĐGH ».

Sau đó ĐHY Sodano đã đọc bài huấn giáo của ĐGH về thánh vịnh thứ 8.

 

Sau buổi tiếp kiến, ĐGH đã gửi đến các tín hữu sứ điệp thu âm của Ngài từ nhà nguyện riêng ở

Cát-ten Gan-đôn-phô. Hình ảnh Ngài không truyền tới được khánh phòng Phao-lô VI nhưng đã được phổ biến bởi các trang tin tức của nhiều đài truyền hình khác nhau : ĐGH có vẻ mệt, nhưng « nhiều hơn » hay « ít hơn » những buổi tiếp kiến của Ngài những tuần trước ?

 

ĐGH thuyết trình bằng tiếng Ý rất rõ ràng và các ký giả của các đài truyền hình Ý tại Cát-ten Gan-đôn-phô cho biết  « một bầu không khí thanh thản » và với « một vẻ bình thản rõ ràng » đã được họ quan sát nơi những người ở kề cận ĐGH.

 

ĐGH tuyên bố : « Các anh chị em thân mến. Cha gửi đến các con một lời chào thân mến. Cha xin lỗi đã không có thể hiện diện giữa các con trong buổi gặp gỡ quen thuộc hàng tuần. Cha giữ từng người trong tim cha và cha chúc lành cho các con với tất cả tấm lòng trìu mến.. ».

 

Một lời tuyên bố của ĐHY Joaquin Navarro Valls đã được công bố ngày hôm nay bởi phòng báo chí của Tòa Thánh như sau : « Đức Thánh Cha, bị đường ruột quấy nhiễu chiều hôm qua, và theo lời khuyên của Bác sĩ riêng chăm sóc Ngài, đã không dự buổi tiếp kiến sáng nay trong khánh phòng Phao-lô VI ».

 

Cũng phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố rằng ĐHY Sodano sẽ đọc bài huấn giáo và chúc lành khách hành huơng thay cho ĐGH.

 

Vị xướng ngôn viên của Tòa Thánh cũng đã cho biết là tất cả những chương trình dự định của ĐGH sẽ được duy trì. ĐGH trở về Rô-Ma thứ sáu 26 tháng 9, để chủ tế, cho ngày hôm sau, thánh lễ tưởng niệm các ĐGH Phao-lô VI và Gio-an Phao-lô I. Ngày 7 tháng 10, ĐGH sẽ đến viếng thăm thánh điện Đức Bà Mân Côi ở Pông-pê-i (Pompéi), và ngày 16 tháng 10, cử hành thánh lễ mừng ngân khánh giáo hoàng của Ngài vời địa phận Rô-Ma cùng với các Đức Hồng Y đến từ mọi quốc gia. Ngày 19 tháng 10, Ngài sẽ phong chân phước Mẹ Tê-rê-xa thành Can-quýt-ta (Teresa de Calcutta) tại công trường thánh Phê-rô.

 

Trong 10 năm qua, ĐGH GP II chỉ bỏ có 3 lần buổi tiếp kiến các khách hành hương thường tuần mỗi thứ tư vì lý do sức khỏe.

 

Thông tấn Zenit

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà