Trách nhiệm của những ki tô hữu « đối với sự Sáng Tạo và thế giới đang đến »

Bài giảng giáo lý của ĐGH về thánh vịnh 8.

 

VATICANÔ, thứ Tư ngày 24 tháng 9 năm 2003– ĐGH GP II nhấn mạnh sự trách nhiệm của nhũng ki tô hữu « đối với sự Sáng Tạo và thế giới đang đến », trong bài giảng giáo lý về thánh vịnh 8.

 

Bài bình luận của ĐGH đã được đọc vào buổi yết kiến của ngày thứ tư này, do ĐHY Quốc Vụ Khanh Ăng-giê-lô So-đa-nô (Angelo Sodano).

 

Thánh vịnh 8 viết :  « sự cao cả của Thiên Chúa và phẩm cách của con người ». Giáo Hội la tinh hát thánh vịnh này vào giờ kinh sáng của ngày thứ bẩy tuần cuối cùng của 4 tuần phụng vụ.

 

Lời bình phẩm của ĐGH chỉ dẫn : « với thánh vịnh 8, đường lối suy ngẫm về những Thánh Vịnh và những bài Diễm Ca, tâm điểm của Nghi thức phụng vụ Kinh Sáng, tự kết thúc.

 

ĐGH cắt nghĩa : « khi chiêm ngưỡng sự Sáng Tạo, con người cảm thấy mình quá bé nhỏ trước sự sắp đặt của Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua công trình của ơn cứu rỗi, con người ý thức được sự cao cả của mình ».

 

Chính lúc đó nẩy ra sự nhận thức : « Thiên Chúa mời gọi con người sống một cách có trách nhiệm ơn gọi của mình đối với sự Sáng Tạo và thế giới đang đến : một « ơn gọi thần linh » như lá thư của thánh Phao-Lô cho dân Do Thái đề cập đến, ơn gọi mà Đức Ki Tô đã thực thi trọn vẹn « cho sự cứu rỗi của mọi người ».

 

Hướng về những người dùng pháp ngữ, ĐHY Sodano đọc lời chúc mừng bằng iếng pháp thay cho ĐGH : «  Cha chào mừng cách thân tình những giáo dân hành hương quốc tịch pháp, đặc biệt những người ở Tân Tây Lan (Nouvelle-Calédonie), cũng như những nhóm đến từ vương quốc Bỉ (Belgique) và nước Gia nã đại (Canada). Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ các con trong Đức Tin, để « hình ảnh Ngài » sáng chói hơn mãi mãi trong các con (coi Gioan 1,26), để các con trở thành những dấu chỉ rõ ràng của ánh sáng và của hòa bình !  ».

 

Thông tấn Zenit

Trần văn Toàn, chuyển ngữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà