Một Hồng Y Cử Tri Ðoàn gồm 134 Vị: vượt mức tối đa là 120 như luật định.

 

VATICANÔ, Chúa Nhật 28 tháng 9 năm 2003,    Với con số hồng y cử tri đủ tiêu chuẩn bầu GH hiện nay, ĐGH GP II, một lần nữa, chọn quá « mức tối đa » đã được qui định là 120 vị.

 

Vì số các Hồng Y tính cho đến ngày Chúa Nhật 28-9-2003 này là 194 vị (kể cả các tân hồng y), trong đó có 60 vị đã quá 80 tuổi, (tức tuổi ấn định để được tham dự Mật Nghị Hồng Y chọn một Tân Giáo Hoàng). Hồng Y Đoàn gồm có 134 cử tri trên 194 thành viên được biết tên tuổi ; một vị, tên còn được giữ kín.

 

Một lần nữa, số các hồng y cử tri vượt quá mức tối đa được ấn định theo quy luật của  ĐGH Phao-Lô VI, sau được cải đổi lại bởi ĐGH GP II  trong Hiến Pháp Giáo Hoàng « Universi Dominici Gregis », ngày 22 tháng 02 năm 1996.

 

Các quy luật định rằng, để bầu Tân Giáo Hoàng trong Mật Nghị, số Hồng Y cử tri Đoàn là 120 vị, các vị này phải  dưới 80 tuổi. Đó là trường hợp năm 1998 và 2001 (với một kỷ lục : ĐGH tấn phong 41 Hồng Y).

 

Tuy nhiên sự vượt tiêu chuẩn này nằm trong dự trù trong 2 năm tới: vì có sinh nhật của một số hồng y, sinh vào những năm 1923, 1924 và 1925 sẽ đựợc 80 tuổi.  Ngoài ra ĐGH chuẩn bị việc qua đời có thể xẩy ra cho các hồng y dưới 80 tuổi.  Nên con số hồng y trong 2 năm nữa còn lại, hội đủ tiêu chuẩn bầu cử là trên dưới 120 vi.

 

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Hồng Y Đoàn, trừ khoảng 15 vị, đại đa số gồm những Hồng Y đã được Đức Gio-an Phao-lô II tấn phong.

 

Trần văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà