Truyền Thông xã hội 2004 : « Những phương tiện thông tin đại chúng, một nguy cơ và một sự phong phú ».

 

VATICANÔ, ngày thứ Ba 30 tháng 9 năm 2003  – ĐGH GP II, được mệnh danh là « ĐGH của gia đình », đã chọn cho Ngày thế giới của Truyền Thông xã hội 2004 đề tài : « Những phương tiện thông tin đại chúng : một nguy cơ và một sự phong phú ».

 

Lần đầu tiên, đề tài đã được loan báo ngày 29 tháng 9, ngày lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Michel, Raphaël và Gabriel. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là Thánh quan thầy của ngành viễn thông.

 

Theo Đức Cha John Foley, Chủ Tịch Hội Nghị Giáo Hoàng cho những truyền thông xã hội, đề tài này phản ảnh nỗi ưu tư của ĐGH GP II, người đã tin chắc là những phương tiện truyền thông xã hội phải làm cho đời sống gia đình được « phong phú » thay vì gây thiệt hại.

Đức Cha Foley đã tuyên bố ở đài truyền thanh Vaticanô : « ĐGH ý thức rằng những chương trình có giá trị cộng tác vào việc « giáo huấn » các gia đình, nhưng Ngài cũng lo lắng bởi những « ảnh hưởng tiêu cực của những phương tiện thông tin đại chúng trong đời sống gia đình ».

 

Do đó mà đề tài này đã được lựa chọn cho sứ điệp sắp tới sẽ được ấn hành ngày 24 tháng 01 năm 2004 nhân dịp ngày lễ thánh quan thầy của các ký giả, Thánh Phan-xi-cô đệ San (St François de Sales).

 

Trong phần lớn các quốc-gia, ngày thế giới của truyền thông xã hội được ấn định vào ngày chúa nhật trước lễ Phụs Sinh, nghĩa là cho năm 2006 sẽ vào ngày 23 tháng 5.

 

Thông tấn Zenit

Trần Văn Toàn, chuyển ng ữ


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà