Nigeria : án tử hình là một sự xúc phạm đến Thượng Đế

 

 

Vatican ngày 26/9/2003

 

“ Án tử hình là một sự xúc phạm đến Thượng Đế ”. Đó là lời tuyên bố của ĐGM Anthony Olubunmi Okogie, tổng giám mục Lagos, Nigeria cho thông tấn truyền giáo Ý Misna  khi tin trắng án cho Amina Lawal ngày 25/9 được quyết định. Bản án tử hình bằng ném đá vì ngoại tình đã làm sôi động dư luận thế giới.

 

Ngài nói : “ luật pháp được làm ra cho con người chứ không phải con người cho luật pháp ”. Ngài nhấn mạnh là chính cuốn Coran cũng không nói đến án tử hình. “ Cuốn sách thánh của người Hồi giáo nói rằng sự sống là món quà của Thượng Đế và máu là sự sống. Bởi thế ai làm đổ máu một tạo vật của Thượng Đế là xúc phạm đến Thượng Đế ”.      

 

Quyết định trắng án của toà án hồi giáo Katsina đã gây nên một thoả mãn lớn. Cộng đồng ở Sant’Egidio “ biểu lộ sự hài lòng vì cơn ác mộng đã chấm dứt mà trong đó sự sống của một người đàn bà có nguy cơ bị huỷ diệt, một nạn nhân của những bạo động tình dục ”.

 

Phong trào những người tín hữu công giáo dấn thân cho công lý, hoà bình và nhân quyền này tại Rôma và trên toàn thế giới đã nhắc nhở rằng sự trắng án của Amina, bị kết án tử hình vì tội ngoại tình, đã có được là nhờ những luật sư như bà luật sư Ấn Độ Sona Kahn, với sự hợp tác của Sant’Edigio, và bà Hauwa Ibrahim, người đã trực tiếp chống án trước pháp luật cho người phụ nữ trẻ bị kết án này.

 

Phong trào này cũng biểu lộ sự bất mãn trước quyết định kết án tử hình Jibrin Babaji vì tội ngủ với ba người đàn ông khác : “ sự trắng án dành cho Amina Lawal là một bước tiến quan trọng, nhưng đó chỉ là bước đầu. Cuộc đấu tranh chống lại án tử hình vẫn được tiếp tục ”.             

 

Amnesty International cũng biểu lộ sự hài lòng vì bản án này, nhưng cũng nhắc nhở rằng : “ việc xử dụng luật pháp phân biệt vẫn là một vấn đề. Trường hợp của người đàn bà người Nigeria này đáng lẽ không nên được xử sự nơi toà án. Án tử hình là một xúc phạm trầm trọng nhất đến sự sống và là một sự trừng phạt tàn nhẫn vô nhân đạo ”. Amnesty International yêu cầu “ chính phủ và xã hội dân sự Nigeria lợi dụng cơ hội này để đối phó với vấn đề gây đau khổ một cách vô ích cho nhiều người Nigeria ”.         

          

 

Thông tấn Zenit

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà