ÐGH cổ võ một trật tự quốc tế mới dịp đầu năm 2004

 

 

Vatican ngày 1/1/2004

 

Dịp đầu năm 2004, ĐGH Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng hoà bình là điều “ có thể ”, bởi thế đó là một “ bổn phận ”. Ngài cổ võ một trật tự quốc tế mới.

 

Đề tài hoà bình là trọng tâm bài giảng của ngài trong ngày đầu tháng giêng, được tuyên dương là Ngày Thế Giới Cho hoà Bình. Giáo Hội cũng cử hành hôm nay lễ Mẹ Thiên Chúa.

 

Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh đến sự cần thiết giáo dục con người về hoà bình, đề tài mà ngài đã nhấn mạnh trong năm đầu tiên của triều giáo hoàng. Tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, trong bài giảng ngài đã tuyên bố : “ Bởi vì hoà bình là điều có thể cho nên đó là một bổn phận ”.

 

Ngài khẳng định : “ Trước những tình trạng bất công và bạo động chà đạp nhiều nơi trên thế giới, trước sự giai giẳng của những xung đột bằng vũ khí thường bị dư luận lãng quên, xây dựng chung những con đường cho hoà bình là điều càng ngày càng trở nên cần thiết, bởi đó giáo dục về hoà bình là điều thiết yếu ”.

 

ĐGH nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục về hoà bình, đặc biệt nơi mà Đức Giêsu đã sinh ra, một nước “ vẫn tiếp tục một cách bất hạnh sống trong những điều kiện bi thảm ”.

 

Ngài khẳng định : “ Dù sao cũng phải kiên trì không nhượng bộ sự thoái chí. Mỗi bên phải có một cố gắng để những nhân quyền nền tảng của con người được tôn trọng qua sự giáo dục liên tục về pháp lý. Cùng giữ mục tiêu này, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để vượt lên trên lôgíc của công lý theo nghĩa hẹp và mở rộng lòng với lôgíc của tha thứ. Hơn nữa không thể có hoà bình mà không có sự tha thứ ”.

 

Quan sát hoạt cảnh quốc tế, ĐGH đã tuyên bố : “ Người ta thấy càng ngày càng rõ sự cần thiết của một trật tự quốc tế mới, dựa trên kinh nghiệm và những kết quả đạt được trong những năm gần đây của Liên Hiệp Quốc ”.

 

Ngài giải thích : “ Một trật tự có khả năng cung ứng những giải pháp thích hợp cho những vấn đề ngày hôm nay, dựa trên nhân phẩm con người, trên sự phát triển toàn diện của xã hội, trên sự liên đới giữa những nước giầu và những nước nghèo, trên khả năng chia sẻ những tài nguyên và những kết quả phi thường của tiến bộ khoa học và kỹ thuật ”.

 

Trong thánh lễ ngày mùng một tháng giêng này được chủ toạ bởi ĐGH và do ĐHY Quốc Vụ Khanh Angelo Sadano cử hành có các nhà đại sứ của những nước trụ tại Toà Thánh tham dự.                                

 

            

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà