Ý chỉ cầu nguyện của ĐGH cho tháng giêng 2004 : chấm dứt những kỳ thị.

 

VATICANÔ thứ Năm ngày 01 tháng 01 năm 2004 (zenit.org/french) – ĐGH GP II sẽ cầu nguyện trong tháng giêng cho mọi người để tự nhìn nhận như những thành phần của một gia đình độc nhất, như thế sẽ xóa bỏ đi những sự phân chia kỳ thị.

ĐGH mời gọi các tín hữu cầu nguyện « để cho mọi người tự nhìn nhận như những thành viên của cùng một gia đình của Thiên Chúa và chấm dứt những chiến tranh, những bất công và những sự phân chia kỳ thị giữa đồng loại ».

ĐGH cũng đề nghị một ý hướng truyền giáo cho tháng giêng này :

« Chớ gì các Hội Thánh trẻ biết lo lắng về sự huấn luyện những linh mục và các giáo dân về công việc truyền giáo... ».

Những ý chỉ này đã được trình bày bởi « Hội Tông Đồ của cầu nguyện » (Apostolat de la Prière) (coi www.adpfrance.com) mà vị Giám Đốc là Cha Bề Trên Cả dòng Tên. Thực  thế, mỗi năm, trong nhà thờ Chúa Giêsu ở La-mã, là Đức Thánh Cha trao cho một danh sách 24 ý chỉ cầu nguyện, 2 cho mỗi tháng trong năm : một ý chỉ chung cho Giáo Hội và cho thế giới và một ý chỉ khác về truyền giáo.

 

Trần Văn Toàn

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà