ÐGH Gioan Phaolô II Nói Về Nạn Khủng Bố

 

Vatican ngày 12/1/2004

 

ÐGH Gioan Phaolô II khẳng định : « Chúng ta không thể cúi đầu chấp nhận một cách thụ động để bạo động lấy hoà bình làm con tin ». Câu nói này trong bài diễn văn trước những nhà ngoại giao đã đi vòng quanh thế giới.

 

ÐGH nhắc đến nạn khủng bố như sau : « Làm sao có thể không nhắc đến nạn khủng bố quốc tế gieo kinh hoàng, thù hận và sự cuồng tín và do đó làm ô nhục những danh nghĩa mà nó có tham vọng phục vụ ? ».

 

Ngài trả lời : « Tôi chỉ cần nói một cách đơn giản rằng mọi văn minh xứng đáng với từ ngữ này đều cho rằng phải từ chối một cách quả quyết những quan hệ bạo động. Bởi thế - và tôi nói trước tất cả những nhà ngoại giao ở đây - Chúng ta không thể cúi đầu chấp nhận một cách thụ động để bạo động lấy hoà bình làm con tin !».

 

Trong những giải pháp, Gioan Phaolô II mong muốn thấy uy quyền của  LHQ được củng cố : « Hơn bao giờ hết, việc trở về với một nền an ninh tập thể hữu hiệu bằng cách trao cho LHQ chỗ đứng và vai trò đúng đắn của nó là việc cấp bách hiện nay. Dù gì, một điều chắc chắn là chiến tranh không giải quyết những xung đột giữa các dân tộc !».  

                                  

      

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà