Cuộc thăm viếng của hai đại giáo trưởng của Do Thái tại Vatican, «  dấu hiệu của niềm hy vọng »

 

 

Vatican ngày 16/1/2004

 

ÐGH Gioan Phaolô II khẳng định rằng cuộc thăm viếng của hai đại giáo trưởng của Do Thái tại Vatican là một « dấu hiệu của niềm hy vọng ».

 

Trước buổi trình tấu âm nhạc tại Vatican cho sự hoà giải giữa các tín hữu Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo vào ngày thứ bẩy 17/1, ngày cho Do Thái giáo của Giáo Hội Công Giáo Ý, ÐGH Gioan Phaolô II đã đón tiếp vào sáng thứ sáu hai đại giáo trưởng của nước Do Thái, Yona Metzgher và Slomo Moshe Amar, cũng như ông Oded Wiener, giám đốc Thượng Hội Ðồng Ðại Giáo Trưởng.

 

Thật vậy, họ sẽ tham dự buổi « trình tấu âm nhạc của hoà giải » do dàn nhạc giao hưởng Pittzburgh trình tấu vào tối thứ bẩy 17/1 tại phòng Phaolô VI của Vatican.

 

ÐGH nhấn mạnh : « Trong 25 năm làm giáo hoàng, tôi cố gắng phát triển sự đối thoại giữa những người Do Thái giáo và Kitô Giáo và như thế tạo điều kiện cho sự thông cảm tốt hơn, sự tôn trọng và sự hợp tác giữa họ ».

 

Ngài tiếp : « Một trong những điểm cao nhất trong triều giáo hoàng của tôi luôn luôn là cuộc hành hương đại xá của tôi tại Ðất Thánh, trong đó có những giây phút mãnh liệt của tưởng nhớ, suy tư và cầu nguyện tại Ðài Tưởng Niệm Cuộc Thiêu Sinh và Bức Tường Phía Tây ».                  

 

Ngài kết luận : « Sự đối thoại chính thức giữa Cơ Cấu Ðại Giáo Trưởng Do Thái và Giáo Hội Công Giáo lập nên dấu chỉ của một niềm hy vọng lớn lao và chúng ta không được ngừng hành động chung để xây dựng một thế giới của công bình, của hoà bình và hoà giải cho các dân tộc. Xin Ðấng Quan Phòng chúc lành cho sứ mệnh của quí vị và gặt hái nhiều thành công ».

 

Cuối buổi gặp gỡ, các vị đại giáo trưởng đã tặng ÐGH một món quà biểu tượng chân nến « Chanoukkiah », một chân nến đặc biệt của lễ ánh sáng  « Chanoukka » trong tháng 12. Phần trang trí chân nến có thành phố Giêrusalem : « thành phố thiêng liêng của ba tôn giáo độc thần, biểu tượng của sự khát khao hoà bình của toàn nhân loại », một thông báo của toà đại sứ Do Thái tại Toà Thánh giải thích như thế.      

                                                    

   

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà