Giáo Hội là một sức mạnh đạo đức rao giảng hoà bình

 

 

Rôma ngày 19/01/2004

 

Giáo Hội là « một thực thể chủ quyền trong luật pháp quốc tế nhưng với bản chất rõ ràng tôn giáo » luôn tìm cách lên tiếng cho lương tâm của con người và các dân tộc. Toà Thánh thực hiện như thế « một công việc giáo dục : giảng dậy hoà bình ».

 

Ðó là lời tuyên bố của ÐHY Jean-Louis Tauran ngày 15/1 vừa qua trong cuộc họp được tổ chức bởi Khoa Giáo Luật của Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Giá.

 

Trước một gian phòng đầy người, trong đó có khoảng 30 đại sứ, ÐHY đã giải thích rằng : vai trò của nền ngoại giao giáo hoàng dựa trên những nguyên tắc về chỗ đứng trọng tâm của bản vị con người và những quyền của nó, về sự đề cao và bảo vệ hoà bình và về sự khẳng định rằng hoà bình không chỉ là sự vắng mặt của những tranh chấp nhưng còn là một trật tự dựa trên luật pháp và công bằng. Do đó không thể có hoà bình mà không có công bằng ».

                      

ÐHY cũng nhắc lại rằng trong cuộc khủng hoảng mới đây tại Irak, Toà Thánh đã khẳng định rằng những cuộc thương thuyết và con đường ngoại giao thì « luôn luôn tốt hơn » trừ trường hợp tự vệ. Ngài thêm : « bạo động dẫn tới  bạo động ».

     

Theo ngài, « mỗi nước phải tôn trọng những nguyên tắc của luật lệ quốc tế và những hiệp ước mà họ đã tán thành ». Ngài nhận định rằng sự tôn trọng bản luật của cộng đồng quốc tế và đặc biệt nguyên tắc « pacta sunt servanda » (những hiệp ước phải được tôn trọng) « tránh nhiều đổ máu và khủng hoảng quốc tế ». « Sức mạnh của luật pháp phải thắng luật mạnh được yếu thua ».

 

Trích dẫn Ðức Thánh Cha, ÐHY đã mời gọi LHQ không nên là « một trung tâm hành chánh mà là một trung tâm đạo đức trong đó mọi quốc gia cảm thấy như nhà mình ».

 

Ðể kết thức, ÐHY đã khẳng định rằng nền ngoại giao của Toà Thánh « tìm cách giúp những nhà có trách nhiệm tìm ra những giải đáp chính đáng cho lợi ích của mọi người » để « công lý được bảo đảo cho mọi người và không ai phải chịu bất công ».

 

Cuộc họp được tổ chức trong dịp lễ thánh Raymond de Penyafort, bổn mạng  của  Khoa Giáo Luật của Ðại Học Giáo Hoàng Thánh Giá.            

 

ÐHY Jean-Louis Tauran hiện nay trách nhiệm về Thư Viện Vatican. Ngài đã làm việc trong ngành ngoại giao Vatican 28 năm. Ngài đã là thư ký về những tương quan của Toà Thánh với các quốc gia trong 13 năm.

 

 

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

   

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà