ÐGH nhắc nhở rằng sự hiệp nhất những người Kitô hữu là một « đòi hỏi »

 

 

Vatican ngày 25/01/2004

 

Việc tìm kiếm sự hiệp nhất trọn vẹn giữa những người Kitô hữu là một “đòi hỏi ”, ÐGH khẳng định và mời gọi những người tín hữu phải thắng “sự lười biếng”  và “sự hẹp hòi của con tim”.

 

Trong bài phát biểu cho những người hành hương tụ tập tại công trường Thánh Phêrô giờ Kinh Truyền Tin, ÐGH nhắc nhở rằng ngày hôm nay kết thúc Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất những người Kitô Hữu. Họ gồm hơn 2 tỉ người trên thế giới.

 

ÐGH tuyên bố : “Trên thế giới khắp các vùng, những người Kitô hữu đã chung nhau cầu nguyện để sự hiệp thông trọn vẹn giữa họ được thể hiện theo ý muốn của Thiên Chúa “Ut unum sint - để tất cả trở nên một”. Lời cầu khấn khao khát của Giêsu tại Bữa Tiệc Cuối vẫn tiết tục nhắn nhở những cộng đồng  Kitô giáo rằng sự hiệp nhất là một món quà để được đón nhận và phải được luôn phát triển sâu xa hơn”.

 

Ngài tiếp : “Sự hiệp nhất những người Kitô hữu là một mối bận tâm không ngừng trong triều giáo hoàng của tôi và vẫn tiếp tục là một ưu tiên đòi hỏi. Trong bức thư tông đồ Novo Millennio ineunte trong cuối năm đại xá, tôi muốn nhắn nhở rằng ý muốn của Ðức Kitô vừa là một mệnh lệnh bắt buộc chúng ta, một sức mạnh nâng đỡ chúng ta, một lời khiển trách bổ ích trước những lười biếng và những hẹp hòi của con tim chúng ta”.

 

Ngài khẳng định : “Những trở ngại, những khó khăn và ngay cả những sự không  hiểu biết và thất bại không thể và không được làm rụt chí chúng ta, bởi vì sự tin tưởng của chúng ta dựa trên lời cầu nguyện của Giêsu, chứ không phải trên khả năng của chúng ta, để có thể đi tới trong lịch sử sự hiệp thông trọn vẹn và dễ thấy  của tất cả những người Kitô hữu”.

 

Gioan Phaolô II đã kết luận bằng sự mời gọi những người hành hương khẩn cầu “ Maria, mẹ của Ðức Kitô và của Giáo Hội để Mẹ nâng đỡ và cùng đi với chúng ta trên con đường hiệp nhất”.

 

Sau trưa chúa nhật, ÐHY Walter Kasper, chủ tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về sự Ðề Cao việc Hiệp Nhất những người Kitô Hữu chủ toạ thay mặt ÐGH nghi thức bế mạc truyền thống của Tuần Lễ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất những người Kitô Hữu, với sự hiện diện của những đại diện những ngành Kitô giáo chính.         

 

     

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

   

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà