ĐGH GP II yêu cầu Hoa Kỳ xúc tiến hòa bình qua tình liên đới.

Ngài tiếp đón Phó Tổng Thống Richard B. Cheney.

VATICANÔ thứ Ba ngày 27 tháng 01 năm 2004 (Zenit.org/french) – ĐGH GP II, ngày thứ ba này, đã khuyến khích Chánh Quyền Mỹ xúc tiến hòa bình qua sự cộng tác và tình liên đới quốc tế. Ngài đã tiếp đón Phó Tổng Thống Hợp-Chủng-Quốc, Richard B. Cheney.

Sau cuộc gặp gỡ riêng tư với Ông Cheney, ĐGH đã tiếp đón phu nhân Phó Tổng Thống, ái nữ và phái đoàn tháp tùng của phó Tổng Thống. « Buổi gặp gỡ thật là thân mật », là lời bình luận của Ông Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh.

ĐGH đã nói đôi lời bằng anh ngữ với quý khách của Ngài, bằng cách nhấn mạnh đến tình liên đới để xúc tiến hòa bình. Ngài đã khích lệ nhân dân Mỹ hoạt động trong nước cũng như ở ngoại quốc để làm phát triển sự hợp tác và liên đới quốc tế để phục vụ hòa bình vì đó là nguyện vọng sâu xa nhất của mọi người ».

Sau khi cảm tạ Phó Tổng Thống đã chuyển lời chào của Tổng Thống George W. Bush, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng : « dân tộc Mỹ đã luôn luôn quý trọng những giá trị căn bản của tự do, của công chính và bình đẳng ».

ĐGH đã xác quyết : « Trong một thế giới mang dấu vết của những cuộc tranh chấp, những bất công, những chia rẽ, gia đình nhân loại phải đón tiếp những giá trị này trong sự tìm kiếm hiệp nhất, hòa bình và tôn trọng cho phẩm cách của tất cả ».

Để kết thúc, ĐGH đã cầu xin « những ơn phúc dồi dào của Thiên Chúa toàn năng » được đổ xuống trên những người hiện diện và « trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ ».

Vị Giám Đốc của Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, Ông Joaquin Navarro-Valls, sau buổi tiếp kiến, qua một thông báo, đã xác định rằng sau khi đã gặp ĐGH, Phó Tổng Thống Mỹ đã được tiếp đón bởi ĐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, với sự phụ tá của Đức Cha Giovanni Layolo, Thư Ký phụ trách phần Liên Lạc với các Quốc Gia.

Ông Navarro-Valls đã tuyên bố : « trong những cuộc đàm thoại, chúng tôi đã trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, đặc biệt về quá trình hòa bình bên Đất Thánh và sự biến chuyển tình hình bên Irak ».

Bản thông báo cũng xác quyết : « Những vấn đề luân lý và tôn giáo hiện nay ảnh hưởng đến sinh hoạt của các Quốc Gia, đặc biệt những vấn đề liên quan đến sự bảo trì và xúc tiến đời sống, gia đình, sự liên đới và tự do tôn giáo, đã được nghiên cứu ».

Được phỏng vấn bởi Đài Vô Tuyến Vaticanô, phát ngôn viên của Vaticanô đã nói thêm rằng : « ĐGH đã gợi đến những trách nhiệm của Hợp Chủng Quốc Mỹ. Ngài tán thành lập trường của chánh quyền Mỹ trong lãnh vực này ».

Ông Dick Cheney đến Vaticanô dưới một hệ thống bố trí an ninh quan trọng trong khuôn khổ của cuộc viếng thăm chính thức của ông tại thủ đô Ý, sau khi đã tham dự cuộc Hội Thảo Kinh Tế Thế Giới ở Davos, bên Thụy Sĩ.

Trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong thư viện của Đức Giáo Hoàng, Ông Cheney đã dâng tặng ĐGH GP II một con chim bồ câu bằng pha lê mà ĐGH đã cầm trong tay. Đức Thánh Cha đã cho Ông những huy hiệu bằng bạc đã được in những tác phẩm nghệ thuật hiện có ở Vaticanô. Ngài cũng tặng những tràng hạt và những ảnh tượng đeo cổ của nhiệm kỳ Giáo Hoàng cho phu nhân và ái nữ của phó Tổng Thống.

Đó là lần đầu tiên mà Ông Dick Cheney gặp ĐGH GP II. Hồi tháng sáu năm 2003, Ông Colin Powell, Ngoại Trưởng Mỹ, đã viếng thăm Đức Thánh Cha. Còn đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã được ĐGH tiếp kiến hai lần : lấn nhất vào tháng 07 năm 2001 tại Castel Gandolfo và lần thứ hai vào tháng 05 năm 2002.

 

Trần văn Toàn


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà