« Sự Hiện Diện Cảnh Giác » của Thiên Chúa « đứng bên điều lành và sự công chính »

 

Vatican ngày 28/01/2004

 

Thiên Chúa tự biểu lộ như một “sự hiện diện cảnh giác đứng bên điều lành và sự công chính”, ÐGH Gioan Phoalô II giải thích khi chú thích Thánh Vịnh 10.

 

Sau đây là bài đọc của Giaon Phaolô II bằng tiếng Pháp trong cuộc yết kiến  hôm thứ tư 28/1.

 

Anh chị em thân mến,

 

“Thiên Chúa thật là công chính, Ngài yêu mọi công chính”. Những lời này diễn tả sắc điệu của Thánh Vịnh 10 mà chúng ta vừa nghe. Ðối với một tín hữu, trong lúc gặp tối tăm và thử thách, chúng cấu tạo nên nền tảng của sự tin tưởng và nguồn gốc của mọi hy vọng.    

         

Ðối diện với những công kích của sự dữ, người tín hữu thường cảm thấy cô đơn và bất lực, muốn chạy chốn những cuộc tấn công của những kẻ dữ. Thiên Chúa tự biểu lộ lúc đó, không phải như một hoàng đế xa xôi dửng dưng trước đau khổ của con người, nhưng như một Hiện Diện cảnh giác đứng bên điều lành và sự công chính.

 

Thiên Chúa, Vị Thẩm Phán công bình, nhìn và theo dõi, can thiệp bằng lời nói và hành động. Thiên Chúa mở rộng chân trời của ánh sáng và hoà bình cho người ngay thẳng, cho họ sự thâm tín nhìn ra Ngài mặt đối mặt và hiệp thông với sự hiện diện của Ngài trong niềm vui.                    

 

Tôi thân ái chào những người hành hương vùng nói tiếng Pháp, đặc biệt những người tỉnh Bourgogne và tỉnh Centre cũng như những người trẻ nước Bỉ. Xin Ðức Kitô phục sinh, người đã thắng sự dữ và cái chết, đổ đầy trái tim anh em niềm vui sâu xa, cội nguồn của niềm tin tưởng được đổi mới và sự năng động truyền giáo !

 

         

Thông tấn Zenit                      

Lang Biang dịch

 

 

 


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà